Gần 1.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên Học viện Hậu cần tham gia Chương trình 'Chủ nhật đỏ' năm 2021

Sáng 24-1, Học viện Hậu cần phối hợp với Báo Tiền Phong, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức Chương trình 'Chủ nhật đỏ' với thông điệp 'Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi'.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Lê Thành Long, Phó chính ủy Học viện Hậu cần khẳng định: Ngày hội “Chủ nhật đỏ” là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, “Mừng Đảng, mừng xuân”, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931/ 26-3-2021) và 70 năm Ngày truyền thống Học viện Hậu cần (15-6-1951/ 15-6-2021).

Thiếu tướng Lê Thành Long nhấn mạnh, những năm qua, thực hiện chỉ thị của Bộ Quốc phòng và hưởng ứng cuộc vận động hiến máu tình nguyện trong các đơn vị Quân đội, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã quan tâm, chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện, triển khai tới các cơ quan, đơn vị, các tổ chức quần chúng trong toàn học viện. Trong đó, đoàn viên, thanh niên là lực lượng nòng cốt thực hiện. Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình với cộng đồng xã hội, ý nghĩa cao cả của hoạt động hiến máu tình nguyện, biết cảm thông và sẵn sàng tham gia hiến máu cứu người. Hàng năm, học viện cung cấp cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 gần 1.000 đơn vị máu.

Thiếu tướng Lê Thành Long phát biểu tại chương trình.

Thiếu tướng Lê Thành Long phát biểu tại chương trình.

Động viên cán bộ, đoàn viên, thanh niên học viện tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, đồng chí Phó chính ủy Học viện Hậu cần kêu gọi, tuổi trẻ học viện hãy phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện; xác định rõ việc tham gia hiến máu tình nguyện vì cộng đồng là một hành động cao đẹp góp phần lan tỏa tấm lòng nhân ái, những giá trị tốt đẹp, khơi dậy tinh thần yêu thương trong mỗi người và cộng đồng. Mỗi giọt máu của tuổi trẻ học viện là tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp, tinh thần trách nhiệm lớn với xã hội, xứng đáng với danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ.

Đại diện lãnh đạo Học viện Hậu cần cùng các đơn vị phối hợp tổ chức chương trình đến động viên đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện

Tại ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ”, gần 1.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên đại diện cho hơn 2.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn học viện đã dự và tham gia hiến máu tình nguyện. Chương trình đã thu được nhiều đơn vị máu bảo đảm chất lượng, góp phần cung cấp máu đến những bệnh nhân thiếu máu trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Được biết, thiết thực chào mừng Đại hội XIII của Đảng, thời gian qua, các tổ chức đoàn trong học viện đang đẩy mạnh đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tuổi trẻ học viện tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; tập trung đột phá tạo chuyển biến rõ nét trong học tập, rèn luyện, công tác, thực hiện tốt các mô hình "Chi đoàn học tốt, rèn nghiêm"; "Giờ học thanh niên"; Chi đoàn dạy tốt"; "Giờ giảng mẫu"...; đăng ký thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên; tổ chức liên hoan văn nghệ...

Tin, ảnh: THU THỦY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/gan-1-000-can-bo-doan-vien-thanh-nien-hoc-vien-hau-can-tham-gia-chuong-trinh-chu-nhat-do-nam-2021-650010