Gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4 tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lụt

Quân khu 4 đã huy động 1.698 cán bộ, chiến sỹ (trong đó bộ đội thường trực: 978 đồng chí, dân quân tự vệ: 720 đồng chí), 106 xe ô tô, tàu, xuồng tham gia cứu hộ - cứu nạn, tìm kiếm người mất tích; di dời 1.590 hộ với 6.767 khẩu đến nơi an toàn; giúp nhân dân thu hoạch 12,5 ha lúa Hè - Thu; vệ sinh trường học

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 1 - 5/9/2019, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến từ 20 - 50 mm, có nơi trên 70 mm, như ở Kỳ Anh/Hà Tĩnh 123mm, Đồng Hới/Quảng Bình 88mm... Mưa to kéo dài kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về và việc xả lũ ở các hồ, đập thủy điện đã gây ngập lụt, cô lập trên diện rộng.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh cùng các thầy, cô giáo dọn vệ sinh Trường Mầm non Hà Linh, huyện Hương Khê.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh cùng các thầy, cô giáo dọn vệ sinh Trường Mầm non Hà Linh, huyện Hương Khê.

Theo tổng hợp của Phòng Cứu hộ - Cứu nạn Quân khu 4, mưa lũ đã 1 nhà dân bị sập, 27 nhà dân và 1 nhà trường bị tốc mái. Tại huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) có 33 xóm của 11 xã bị ngập, cô lập. Tỉnh Quảng Bình có 3.708 nhà dân ở các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Quảng Trạch và Quảng Ninh bị ngập; 3.110 nhà ở huyện Tuyên Hóa bị nước cô lập; 5.656 con gà, vịt, 15 con trâu, bò bị lũ cuốn trôi; 55,5 ha tôm, cua, cá bị mất trắng. Tại tỉnh Quảng Trị, một số nơi thuộc các huyện Hướng Hóa, ĐaKrông, Cam Lộ bị ngập sâu. Trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có 4.890,7 ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng...

Trước tình hình mưa lũ, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã thành lập các đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống, tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả tại các địa phương; thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ cho một số hộ gia đình chính sách bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Bộ CHQS các tỉnh chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc diễn biến tình hình mưa, lũ ; tổ chức lực lượng tham gia sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn; tham gia cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa, lũ, sạt lở bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Bộ đội Sư đoàn 968 và đoàn viên thanh niên xã Tân Hóa làm vệ sinh đường giao thông thôn Yên Thọ, xã Tân Hóa.

Quân khu 4 đã huy động 1.698 cán bộ, chiến sỹ (trong đó bộ đội thường trực: 978 đồng chí, dân quân tự vệ: 720 đồng chí), 106 xe ô tô, tàu, xuồng tham gia cứu hộ - cứu nạn, tìm kiếm người mất tích; di dời 1.590 hộ với 6.767 khẩu đến nơi an toàn; giúp nhân dân thu hoạch 12,5 ha lúa Hè - Thu; vệ sinh trường học, trụ sở UBND xã, trạm xá, đài tưởng niệm, nhà văn hóa thôn, bưu điện, chợ; sửa chữa gần 30 km đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng; khơi thông hệ thống mương thoát nước; giúp các gia chính sách, gia đình neo đơn, những hộ bị thiệt hại nặng sửa lại nhà bị hư hỏng, dọn vệ sinh, kê kích đồ đạc, thu gom, xử lý rác thải, thau xúc giếng nước, sửa chữa chuồng nuôi gia súc, gia cầm... Những việc làm của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã kịp thời góp phần giúp nhân dân giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân./.

Tin, ảnh : Huy Cường

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/quoc-phong-an-ninh/gan-1-000-can-bo-chien-sy-quan-khu-4-tham-gia-giup-nhan-dan-khac-phuc-hau-qua-mua-lut-534678.html