Gameshow hẹn hò ngày càng phù phiếm: Người chơi giả tạo, lừa khán giả

Gameshow hẹn hò đang mất điểm vì nhiều người chơi thiếu sự chân thành, diễn trên sóng. Ngoài ra, phần lớn các gameshow vẫn chỉ mang tính giải trí là chính còn se duyên chỉ là phụ.

Xuất hiện trong tập mới nhất của “Bạn muốn hẹn hò”, cô gái Phạm Thị Thùy Dương (31 tuổi, TP HCM) trở thành nhân vật bị cư dân mạng ném đá dữ dội vì đòi hỏi chàng trai Lê Văn Nam - người được ghép đôi trong chương trình tài trợ cho chuyến du lịch châu Âu.

Giữa ồn ào của Thùy Dương trong gameshow hẹn hò, anh Lê Văn Nam đã lên tiếng. Theo chàng trai này, sau 1 tháng tìm hiểu, cả hai quyết định chỉ làm bạn bè. Ngoài ra, anh Lê Văn Nam cũng thẳng thắn chia sẻ lý do quyết định bấm nút hẹn hò trong khi nhiều khán giả dự đoán anh sẽ từ chối.

“Ngay từ đầu khi đăng ký tham gia chương trình tôi luôn đặt tâm thế sẽ bấm chuông trong mọi tình huống, dù phía bạn nữ có đồng ý bấm hay không. Tôi cũng muốn có cơ hội để tìm hiểu, đồng thời cũng không muốn người chơi bị mất mặt hay ngại nếu tôi không bấm”, anh cho hay.

Giống như mọi lần, cư dân mạng có những ý kiến trái chiều trước chia sẻ của người chơi “Bạn muốn hẹn hò”. Người cho rằng chàng trai này cư xử trưởng thành, kẻ lại chê anh chỉ đang diễn trên sóng truyền hình.

 Cô gái Phạm Thị Thùy Dương và anh chàng Lê Văn Nam trong "Bạn muốn hẹn hò". Ảnh: Zing

Cô gái Phạm Thị Thùy Dương và anh chàng Lê Văn Nam trong "Bạn muốn hẹn hò". Ảnh: Zing

Mời quý độc giả xem video "Cô gái đòi bạn trai cho đi châu Âu". Nguồn Youtube Bạn muốn hẹn hò

Cũng trong “Bạn muốn hẹn hò” cách đây không lâu, một người chơi cũng bị cho là giả tạo. Cụ thể, anh Đỗ Văn Khánh dù liên tục nhắn nhủ cô gái được ghép đôi cho nhau cơ hội nhưng tới phút cuối lại không bấm nút, từ chối hẹn hò.

Giải thích cho quyết định này, anh Đỗ Văn Khánh nói: "Sự rung động đến phút cuối, mình chưa thực sự cảm nhận được". Trước hành động lật kèo này, số đông khán giả tỏ ra rất bức xúc, cho rằng người chơi chỉ đang diễn.

Thậm chí, có người tham gia gameshow hẹn hò lừa khán giả một cách trắng trợn. Mới nhất là trường hợp của Tố My trong “Ngôi sao tình yêu”. Cô gái trẻ này đã có người yêu nhưng vẫn đăng ký tham gia chương trình để tìm nửa kia của mình.

"Tôi biết nói ra điều này sẽ rất có lỗi với mọi người, nhưng tôi đã có người yêu. Tôi đến với chương trình này để làm mới mình sau khi học quá nhiều và cũng vì đam mê ánh đèn sân khấu.

Tôi tham dự vì cứ nghĩ là mình sẽ không được chọn, do các bạn đăng ký cùng rất xinh đẹp, tài năng. Bởi vậy, khi Sỹ Hưng chọn, tôi rất bất ngờ và cảm thấy có lỗi. Tôi xin không thực hiện các thử thách hôn này vì sợ người yêu không thích”, Tố My bất ngờ thú nhận.

Sau khi thú nhận, Tố My bị 2 MC Hoàng Rapper và Tuyền Mập mắng thẳng mặt trên sóng truyền hình. Trong khi đó, trên mạng xã hội, cư dân mạng chỉ trích Tố My nặng nề, cho rằng cô giả tạo, ham mê sự nổi tiếng.

Tố My trong "Ngôi sao tình yêu". Ảnh: Vietnamnet

Không chỉ Tố My, nhiều người tham gia gameshow hẹn hò cũng bị ném đá vì thiếu sự chân thành. Như trong “Người ấy là ai”, chàng phi công Daniel mất điểm vì bị dân mạng tố nói dối về nghề nghiệp và diễn sâu trên truyền hình, Tuấn Dũng gây ồn ào vì bị bóc phốt trốn nợ.

Thực tế, không ít người tìm đến chương trình hẹn hò chỉ để cho vui. Trần Nguyên - người được Mon 2K lựa chọn thú nhận, anh tham gia “Lựa chọn của trái tim” với mong muốn có cơ hội để nổi tiếng.

Hay như Ngọc Quang đến với “Lựa chọn của trái tim” nhưng cũng không có ý định tìm kiếm bạn gái. Mục đích của chàng Việt kiều này chỉ là muốn có thêm kinh nghiệm cho công việc sản xuất phim của mình.

Ngọc Quang. Ảnh: Tiền Phong

Không chỉ ngán ngẩm tình trạng gần như các nhân vật tham gia chương trình hẹn hò thiếu sự chân thành, khán giả còn thất vọng vì trong các cặp đôi hẹn hò trên sóng truyền hình, rất hiếm cặp bền lâu.

Mon 2K và Trần Nguyên được se duyên trong gameshow nhưng sau đó chỉ nhắn tin, không gặp gỡ. Chuyện tình PewPew - Trâm Anh, Mi Lan Nguyễn - Pine Kyaw, Thùy Linh - Huy Phong cũng lập tức tan vỡ sau khi họ rời chương trình.

PewPew - Trâm Anh. Ảnh: Đời sống Việt Nam

Rõ ràng, gameshow hẹn hò hiện nay rất nhiều nhưng ít chương trình mang lại hiệu quả thực sự. Thiết nghĩ nếu không thay đổi mà cứ phù phiếm, câu rating như hiện nay, các chương trình hẹn hò sẽ ngày càng mất khán giả.

Thu Cúc

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/gameshow-hen-ho-ngay-cang-phu-phiem-nguoi-choi-gia-tao-lua-khan-gia-1267468.html