Gameshow ăn khách trở lại: Lợi hại hơn xưa

Gần đây, một số gameshow giải trí và kiến thức từng tạo dấu ấn đã trở lại với khán giả cùng những nét mới, được kỳ vọng sẽ làm sống lại mảng giải trí truyền hình vốn bão hòa và mất khách trong thời gian qua.

Có nhiều lý do để các gameshow trên truyền hình giảm sức hút trong những năm gần đây: thiếu nhân tài, thiếu mới lạ, nhiều phát ngôn của thí sinh hoặc nghệ sĩ gây sốc, thí sinh ăn mặc hở hang, cãi vã ngay trên sóng truyền hình, doanh thu từ quảng cáo và tỷ suất người xem sụt giảm... Vì thế, sự trở lại của một số gameshow ăn khách một thời như Cười xuyên Việt, SV, Ký ức vui vẻ, Siêu trí tuệ Việt Nam được nhiều người đón đợi.

SV2020 đã đến với khán giả với nhiều mới lạ, hấp dẫn so với phiên bản đầu tiên năm 1996.

SV2020 đã đến với khán giả với nhiều mới lạ, hấp dẫn so với phiên bản đầu tiên năm 1996.

Sau mùa đầu tiên gặt hái được những thành công, chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 đã đến với công chúng từ ngày 21/11. Giám khảo chính của chương trình, PGS.TS. Trần Thành Nam chia sẻ, ở mùa 1, người xem đã thấy những thử thách rất đa dạng và năng lực trí tuệ con người được thể hiện trên nhiều khía cạnh, thì đến Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 sẽ nhấn mạnh hơn tính đa diện và đa chức năng của các bộ óc. Thí sinh không những chỉ có tư duy về mặt không gian mà còn phải có cả tư duy định lượng và có thể kết hợp được các yếu tố nghệ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội... Mùa 2, chương trình quy tụ 19 tài năng trí tuệ “nặng ký” đến từ mọi miền đất nước, đồng thời khoác lên mình “chiếc áo mới” với thiết kế sân khấu ấn tượng khi màn hình Led được uốn cong tạo cảm giác rộng lớn hơn.

Đặc biệt, sau 24 năm kể từ khi ra mắt, chương trình SV 2020 do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện trở lại với một diện mạo mới, đã phát sóng từ trung tuần tháng 11/2020. SV 2020 dành cho sinh viên Việt Nam hiện đại, văn minh và có tính định hướng xã hội lớn và lần này có thêm các yếu tố hiện đại, khai thác góc nhìn mới của sinh viên “thời đại 4.0”. 30 đội thi đấu vòng bảng theo hình thức: Chào SV, SV thông thái, Ống kính SV. Ban Giám khảo năm nay gồm diễn viên Hồng Ánh, ca sĩ Bằng Kiều, Hoa hậu Việt Nam Lương Thùy Linh, Đỗ Mỹ Linh... Trong đó nhà báo Lại Văn Sâm và NSƯT Xuân Bắc là giám khảo đồng hành xuyên suốt. Nhiều khán giả đánh giá, SV 2020 sẽ là một sân chơi bùng nổ của tài năng, trí tuệ và cảm xúc cùng góc nhìn mới mẻ của sinh viên hôm nay.

5 năm trước, gameshow Cười xuyên Việt lần đầu tiên đến với khán giả, được đánh giá là một trong những chương trình hài chất lượng, tạo được hiệu ứng tốt. Qua các mùa tổ chức, Cười xuyên Việt trở thành bệ phóng cho nhiều diễn viên trẻ như Nam Thư, Nguyễn Anh Tú, Gia Bảo, Lê Dương Bảo Lâm, Huỳnh Lập, Minh Dự, Mạc Văn Khoa, Puka, Tuấn Dũng, Lạc Hoàng Long, Quang Trung,... Sau 3 năm “bặt vô âm tín”, Cười xuyên Việt vừa hạnh ngộ khán giả với những nét mới lạ và kịch tính từ thí sinh, trợ diễn, ban giám khảo, cấu trúc và dàn dựng cảnh trí. Năm nay, danh hài Minh Nhí và Kiều Oanh là ban giám khảo chuyên môn Cười xuyên Việt, sẽ đưa ra nhận xét kỹ năng diễn xuất, xây dựng hình ảnh, tâm lý nhân vật cho cả 6 thí sinh là các diễn viên trẻ tài năng: Ngọc Phước, Bảo Bảo, Vy Vân, Mậu Đạt, Kim Đào và Nguyễn Phước Lộc. Tập đầu tiên vừa qua, các thí sinh để lại ấn tượng khi thể hiện sắc màu riêng, tạo tiếng cười sảng khoái cho khán giả, ban giám khảo.

Chương trình Ký ức vui vẻ mùa 3 cũng vừa quay trở lại trên kênh VTV3. Điểm mới của Ký ức vui vẻ mùa này, thay vì chỉ tái hiện, giới thiệu lại các ký ức, kỷ niệm, nhân vật, đồ vật, bối cảnh... trên sân khấu như trước, đã mở rộng thêm việc ghi hình ngoại cảnh với Chuyến xe ký ức, đưa nghệ sĩ đi thực tế đến tận nơi để trải nghiệm và giới thiệu cuộc sống, văn hóa nhiều vùng miền trên khắp Việt Nam. Chương trình có sự tham gia của NSND Hồng Vân, NSND Tự Long, NSƯT Tiến Luật, diễn viên Thanh Duy. Các khách mời cũng là những nghệ sĩ nổi tiếng một thời như: Nhóm Líu Lo (NSƯT Thành Lộc, Thanh Thủy, Bạch Long, Đình Toàn, Hoàng Trinh), NSND Lệ Thủy, ca sĩ Minh Tuyết, nghệ sĩ Mạc Can,... Với nội dung mang tính hoài niệm, gợi nhớ nhiều ký ức đẹp, những dấu ấn thanh xuân qua nhiều thập niên, Ký ức vui vẻ là chương trình truyền hình hiếm hoi cân bằng giữa yếu tố giải trí và giá trị nhân văn, giúp người xem ôn lại, hiểu biết thêm về những ký ức của các thập niên, từ đó trân trọng hơn cuộc sống hiện tại.

Hoa Quỳnh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/gameshow-an-khach-tro-lai-loi-hai-hon-xua-n183544.html