Gameshow âm nhạc 'hồi sinh'

Một số gameshow âm nhạc gần đây có tỉ suất người xem cao, báo hiệu sự hồi sinh của loại hình tưởng như chỉ còn vang bóng một thời.

Ngược dòng thời gian, có thời điểm sóng truyền hình nở rộ gameshow âm nhạc với đủ tên gọi, chủ yếu dành cho giới trẻ có đam mê ca hát. Khi mới ra mắt và trải qua 1-2 mùa đầu tiên, đa số các gameshow này đều có rating (tỉ suất người xem) cao với hàng trăm nghìn, thậm chí cả triệu khán giả theo dõi. Song càng về sau, những chương trình này càng đuối, không có nhiều sự đổi mới, thiếu vắng thí sinh nổi trội hoặc thậm chí có gameshow “câu” người xem bằng những câu chuyện bên lề. Thoái trào là điều mà ai cũng nhìn thấy ở gameshow âm nhạc trong dăm năm gần đây.

Hãy nghe tôi hát phiên bản nhí lần đầu tiên thực hiện đã đem đến nhiều giọng ca nhí tài năng, thu hút khán giả.

Hãy nghe tôi hát phiên bản nhí lần đầu tiên thực hiện đã đem đến nhiều giọng ca nhí tài năng, thu hút khán giả.

Ngỡ tưởng sự “tụt dốc không phanh” của gameshow âm nhạc sẽ khiến mảng giải trí trên sóng truyền hình này khó có thể gượng dậy, vậy mà gần đây, một số chương trình đã tạo được sức hút, được khán giả đón chờ. Có thể kể đến Rap Việt, The Rapper, Ca sĩ ẩn danh, Sàn chiến giọng hát, Giọng ải giọng ai, Hãy nghe tôi hát (nhí), Người kể chuyện tình, Sàn đấu ca từ, Tặng em một bản tình ca, Ca sĩ bí ẩn, Người hát tình ca... Trong đó, 2 gameshow nhạc rap đầu tiên ở nước ta nhận được đánh giá cao của khán giả trẻ, bởi lần đầu tiên rap/hip-hop lên sóng truyền hình với format mới và những gương mặt giám khảo, thí sinh mới rất chất lượng.

Cũng đang nhận được sự chú ý của khán giả là gameshow Ca sĩ ẩn danh được mua bản quyền từ Shadow Singer của Hàn Quốc. Chương trình này thu hút người xem trước hết vì có dàn nghệ sĩ được đông đảo khán giả đại chúng mến mộ tham gia gồm NSND Hồng Vân, NSƯT Kim Tử Long, Phương Dung... Nhưng yếu tố góp phần hút khách ở Ca sĩ ẩn danh là các bài hát khá đa dạng, phù hợp với khán giả từ trẻ đến già. Bên cạnh đó, Hãy nghe tôi hát phiên bản nhí mùa đầu tiên đem đến cho người xem những màn tranh tài gay cấn của 6 thí sinh: Hoàng Thiên Nga, Quỳnh Anh, Hà Mi, Tiến Dũng, Nhật Minh và Đức Danh cùng những dòng nhạc đặc sắc từ cải lương, rock, pop, bolero cho đến nhạc Pháp với những ca khúc thiếu nhi kinh điển. Không chỉ cho thấy sân chơi chuyên nghiệp, nhiều mới lạ, Hãy nghe tôi hát nhí còn là nơi giúp các “ca sĩ tí hon” thoải mái thể hiện cá tính, tình yêu dành cho âm nhạc. Các màn dàn dựng đẹp mắt, lộng lẫy là điểm cộng để Hãy nghe tôi hát phiên bản nhí chinh phục người xem.

Bằng sự đổi mới và đa dạng, vừa hướng tới chất lượng nghệ thuật và tính giải trí, gameshow âm nhạc trên sóng truyền hình đang hồi sinh. Hy vọng những chương trình kể trên sẽ đi được đường dài, tránh tình trạng “ăn xổi” để đem đến cho khán giả món ăn tinh thần bổ ích.

Hoa Quỳnh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/gameshow-am-nhac-hoi-sinh-n181142.html