'Game tạo hình nhân vật lịch sử lai căng, gợi dục bị ném đá là đúng'

Nhiều độc giả của Zing.vn đồng tình rằng tạo hình các nhân vật trong game Sử Hộ Vương là không phù hợp, có thể gây tưởng tượng sai lệch về hình ảnh các vị anh hùng lịch sử.

Phản cảm, lai căng là nhận xét chung của nhiều độc giả dưới bài viết của Zing.vn về màn kêu gọi đầu tư của dự án kinh doanh thẻ game Sử Hộ Vương tại chương trình Shark Tank mùa 3.

Cụ thể, hai founder của dự án là Hồ Phương Thảo và Phạm Vĩnh Lộc tới chương trình kêu gọi một tỷ đồng cho 10% cổ phần.

Được giới thiệu là hướng tới đối tượng 15-24 tuổi, người chơi tham gia Sử Hộ Vương phải sưu tầm các thẻ bài có thuộc tính và hình ảnh khác nhau, đồng thời lên kế hoạch tác chiến để giành chiến thắng.

Tạo hình các nhân vật trong game Sử Hộ Vương hiện gây nhiều tranh cãi.

Tạo hình các nhân vật trong game Sử Hộ Vương hiện gây nhiều tranh cãi.

Điều gây nên tranh cãi ở trò chơi này nằm ở vấn đề tạo hình, khi các nhân vật đều từ lịch sử Việt Nam như Nguyễn Ánh, Nguyễn Huệ, Lý Chiêu Hoàng, Hồ Xuân Hương có trang phục được cho là phản cảm, thậm chí gợi dục.

Trong khi nhân vật Nguyễn Huệ được tái hiện là một chàng trai tóc ngắn, màu vàng, cơ thể đầy sẹo và khoe cơ bắp, còn Nguyễn Du giống nhân vật lãng tử trong các bộ truyện tranh Trung Quốc, Nhật Bản.

Từng bị phản ứng ở chương trình khác

Trước khi tham gia Shark Tank, Sử Hộ Vương đã xuất hiện trên một chương trình khởi nghiệp khác là Red Bull - Chinh phục ước mơ vào tháng 10/2018.

Đáng chú ý, ở chương trình này, Phương Thảo và Vĩnh Lộc cũng đã nhận được những góp ý thẳng thắn, thậm chí có phần gay gắt về hình ảnh của các nhân vật trong trò chơi.

Các giám khảo và host đều đồng tình rằng nhóm sản xuất nên thay đổi tạo hình cho phù hợp.

Tạo hình của nữ sĩ Hồ Xuân Hương bị cho là phản cảm, gợi dục.

"Đừng bao giờ nhân danh giới trẻ làm méo mó những gì thuộc về văn hóa. Mượn nét vẽ và phong cách vẽ từ nước khác để thể hiện văn hóa nước mình chỉ để nó trở nên gần gũi hơn thì cái gần gũi đó thật sự không cần thiết", host Tùng Leo nói.

Tùng Leo cũng nhận định việc gìn giữ sự nguyên bản mới là quan trọng nhất còn điều nhóm start up này đang làm không phải là không đáng tôn vinh nhưng nó nguy hiểm ở chỗ dễ khiến mọi người lầm tưởng.

Khi đó, Phương Thảo và Vĩnh Lộc vẫn bảo vệ quan điểm của mình, cho rằng các giám khảo không hài lòng, không hiểu về trò chơi vì khoảng cách tuổi tác, thế hệ.

"Ý tưởng tốt nhưng thực hiện sai"

Bình luận dưới bài viết của Zing.vn, Lily viết: "Ném đá, phản đối theo mình là hoàn toàn hợp lý. Về sản phẩm thì ý tưởng hay đó, mà cách thực hiện thì không đạt chút nào. Không thể vì mọi người chưa ai nhìn thấy các nhân vật thật trong lịch sử mà các bạn có thể vẽ hươu vẽ vượn, lai tạp tùm lum được".

Theo Lily, nhóm start up có quyền sáng tạo nhưng không phải là xuyên tạc, làm nó méo mó đi, đặc biệt đó lại là lịch sử hàng nghìn năm, điều mà mỗi người Việt yêu nước đều rất tự hào và trân trọng.

Người này khẳng định: "Lịch sử là gì là những gì đã xảy ra, mà những gì đã xảy ra là không thể thay đổi nhé. Hi vọng các bạn sẽ tiếp thu để hoàn thiện hơn".

Nhân vật Nguyễn Huệ tóc vàng, thân hình đầy sẹo.

Hoang bày tỏ sự ngán ngẩm khi nhóm sản xuất vẫn không chịu tiếp thu dù đã được góp ý nhiều lần.

"Trước khi lên Shark Tank thì start up làm game này cũng đã bị cộng đồng mạng lên án từ trước đó. Mình không hiểu vì sao họ vẫn tiếp tục đăng ký tham gia chương trình, để PR, hay lại muốn tiếp tục tạo scandal?", Hoang viết.

Thanh Hào thắc mắc: "Hai bạn làm game nói về giá trị cốt lõi. Nhưng khi nhìn vào sản phẩm họ đang làm và những gì họ nói thì mình hơi tò mò không biết họ nghĩ như thế nào là giá trị cốt lõi?".

Nhiều dân mạng không đồng tình về tạo hình của các nhân vật trong Sử Hộ Vương. Ảnh chụp màn hình.

Bên cạnh nhiều ý kiến "ném đá" game Sử Hộ Vương, tài khoản Quang Tran Luu lại bày tỏ sự tiếc nuối đối với một dự án game có tiềm năng nhưng đi lệch hướng.

"Với chất lượng mỹ thuật đẹp như thế, tiềm năng và nguồn lực như vậy, đáng lý Sử Hộ Vương có thể và hoàn toàn đủ khả năng đi xa. Nhưng họ đã phạm quá nhiều sai lầm chết người. Chính tạo hình của họ là một trong nhiều nguyên nhân chính khiến dự án đi xuống và bị quay lưng", Quang Tran Luu viết.

Người này nhận định vấn đề là không phải tạo hình xấu hay đẹp mà là nhóm start up bắt trend quá nhiều, mất chất của người Việt Nam.

Mai An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/game-tao-hinh-nhan-vat-lich-su-lai-cang-goi-duc-bi-nem-da-la-dung-post973918.html