'Game of Thrones' lập kỷ lục đề cử Emmy 2019 với 32 lần được xướng tên

Ban tổ chức Emmy 2019- giải thưởng danh giá nhất của Mỹ trong mảng phim truyền hình vừa công bố đề cử. Theo đó, Game of Thrones (Trò chơi vương quyền) là series nhận nhiều đề cử nhất Emmy trong một năm với 32 đề cử.

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Truyền hình Mỹ vừa công bố danh sách đề cử Emmy cho loạt phim được yêu thích nhất năm, cùng danh sách diễn viên, tác giả có tiềm năng tranh giải năm nay.

Hai sê-ri nổi bật nhất danh sách đề cử Emmy năm nay là Veep và Game of Thrones (Trò chơi vương quyền). Trong khi cả hai đều có tên ở nhiều hạng mục, Game of Thrones thậm chí còn lập kỷ lục mới với 32 lần được xướng tên. Trước đó, tác phẩm truyền hình giữ kỉ lục là NYPD Blue năm 1994, với 26 đề cử.

Một cảnh trong Game of Thrones.

Game of Thrones tranh tài ở hạng mục series chính kịch, nam chính (Kit Harington), nữ chính (Emilia Clarke), nam phụ (Alfie Allen, Nikolaj Coster-Waldeau, Peter Dinklage), nữ phụ (Gwendoline Christie, Lena Headey, Sophie Turne, Maisie Williams) cùng nhiều giải khác.

Loạt phim của HBO vẫn chiếm ưu thế ở Emmy bất chấp bị đánh giá thấp về chất lượng so với các mùa trước. Trên Rotten Tomatoes, chỉ 58% giới phê bình khen mùa tám (phát sóng từ tháng 4 năm nay). Ở cả bảy mùa trước, điểm số này đều trên 90%. Trước đó, hơn nửa triệu fan cũng ký tên phản đối các diễn biến trong phim.

Ở Emmy năm nay, hai hãng lớn HBO và Netflix tiếp tục so kè với lần lượt 137 và 117 đề cử - cao nhất trong các đơn vị. HBO có các tác phẩm nổi bật là Game of Thrones, Chernobyl, Barry, còn Netflix ghi dấu với When They See Us, Russian Doll, Our Planet và Ozark. Trang Variety nhận định HBO có một số series lớn chiếm nhiều đề cử, còn Netflix có các đề cử bao quát hơn, rải đều nhiều hạng mục.

Một cảnh trong phần cuối "Trò chơi vương quyền".

Vài năm qua, đơn vị phát hành trực tuyến trỗi dậy, trở thành đối thủ chính của HBO ở các giải thưởng. Tuy nhiên, Netflix vẫn đang trông chờ chiến thắng đầu tiên ở một trong hai hạng mục quan trọng nhất - series chính kịch và hài kịch. Năm ngoái, Game of Thrones và The Marvelous Mrs. Maisel (hãng Amazon) giành hai giải này.

Ngoài ra, những tựa phim mới như Russian Doll và Schitt's Creek, Pose và Succession cũng thể hiện sức cạnh tranh đáng gờm lần lượt ở các hạng mục phim hài và chính kịch.

Lễ trao giải Emmy lần 71 sẽ diễn ra ngày 22/9 ở Los Angeles (Mỹ) và được phát sóng trực tiếp trên kênh Fox. Tới nay, ban tổ chức vẫn chưa chọn được người dẫn chương trình.

Giải Primetime Emmy (tựa gốc: Primetime Emmy Award) là giải thưởng Mỹ do Viện Nghệ thuật và Khoa học truyền hình trao tặng, nhằm công nhận những đóng góp cho các chương trình truyền hình khung giờ vàng tại Mỹ. Giải thưởng thuộc giải Emmy, được xem là tương đương với Giải Oscar (điện ảnh), Giải Grammy (âm nhạc) và Giải Tony (sân khấu).

P.V

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/game-of-thrones-lap-ky-luc-de-cu-emmy-2019-voi-32-lan-duoc-xuong-ten-post65268.html