Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Mahmoud Ali Youssouf vừa bổ nhiệm đại sứ Jainaba Jagne của Cộng hòa Gambia làm Đặc phái viên của AU về Trẻ em bị ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang (CAAC). Bà chịu trách nhiệm vận động chính trị và bảo vệ quyền lợi cho trẻ em tại các khu vực xung đột trên khắp châu lục.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 14/1 thông báo tạm dừng tất cả quá trình xử lý thị thực cho công dân 75 quốc gia nhằm đánh giá lại quy trình thẩm tra, xét duyệt.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, nhà chức trách Gambia thông báo bắt giữ trên 780 người di cư tại 3 địa điểm khác nhau trên biển, tất cả đang cố gắng đến châu Âu thông qua quần đảo Canary của Tây Ban Nha.
Tàu chở dầu Elbus nghi thuộc 'hạm đội bóng tối' của Nga đã bị tấn công bằng các phương tiện không người lái trên Biển Đen; chưa có nước nào lên tiếng về vụ việc.
Số người thiệt mạng trong vụ lật thuyển chở người di cư đến châu Âu ở ngoài khơi bờ biển Gambia vào đêm Giao thừa vừa qua đã tăng lên 39 người.
Quyết định mới nhất về danh sách các nước có công dân buộc phải đặt cọc bảo lãnh khi xin visa nhập cảnh ở Mỹ có hiệu lực từ đầu năm nay.
Bộ Quốc phòng Gambia ngày 1-1 cho biết lực lượng chức năng nước này đã vớt được 7 thi thể và cứu sống 96 người sau khi một chiếc thuyền chở người di cư bị lật trên Đại Tây Dương trong đêm.
Lực lượng chức năng Gambia đã cứu sống được 96 người, vớt 7 thi thể sau vụ lật thuyền chở hơn 200 người di cư đang trên hành trình từ Tây Phi đến Tây Ban Nha.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Bộ Quốc phòng Gambia ngày 1/1 cho biết lực lượng chức năng đã vớt được 7 thi thể và cứu được 96 người sau khi một chiếc thuyền chở người di cư bị lật trong đêm.
Giới chức Gambia ngày 1/1 cho biết, hải quân nước này đã cứu sống được gần 100 trong tổng số hơn 200 người di cư châu Phi trên một chiếc thuyền bị lật ở biển Đại Tây Dương trong đêm cuối cùng của năm 2025.
Ngày 27/12, nhóm Ngoại trưởng nhiều nước Arab và Hồi giáo cùng Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) ra tuyên bố chung bác bỏ quyết định của Israel công nhận vùng Somaliland của Somalia là một 'quốc gia độc lập có chủ quyền'.
Các tham tán thương mại Việt Nam tại nước ngoài khuyến nghị về chính sách, mô hình hỗ trợ doanh nghiệp, xu hướng thương mại - đầu tư và kinh nghiệm kết nối doanh nghiệp tại thị trường sở tại.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 20/12 cho biết, Moscow cam kết sẽ khai thác tối đa tiềm năng hợp tác với các nước châu Phi.
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã tiến hành cuộc tấn công đầu tiên được ghi nhận nhằm vào một tàu chở dầu thuộc 'hạm đội bóng tối' của Nga tại vùng biển trung lập ở Địa Trung Hải.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov xác nhận nước này có kế hoạch mở đại sứ quán tại Togo, Liberia, Gambia và Liên bang Comoros trong khuôn khổ việc mở rộng hiện diện ngoại giao của nước này tại châu Phi.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16-12 bổ sung 20 nước và chính quyền Palestine vào danh sách hạn chế và cấm nhập cảnh.
Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Journal of Child Psychology and Psychiatry đã đi sâu vào tác động của nắng nóng cực đoan đối với sự phát triển của trẻ nhỏ.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy hôm 4/12 (giờ địa phương) đã giải cứu 45 người di cư trên một con tàu khởi hành từ Tunisia, ở ngoài khơi đảo Lampedusa của vùng Sicily.
Cuộc tiếp xúc kéo dài 5 giờ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, tại Moskva được phía Nga mô tả là mang tính xây dựng và có nội dung thực chất.
Theo Trợ lý Tổng thống Vladimir Putin, ông Yuri Ushakov, cuộc thảo luận giữa phái đoàn Liên bang Nga và phái đoàn Mỹ ở Moskva kéo dài năm giờ, mang tính xây dựng và rất hữu ích.
Việc Ukraine triển khai USV Sea Baby tấn công 2 tàu chở dầu được cho là thuộc 'hạm đội bóng tối' của Nga hôm 28-11 được nhận định là một quyết định có tính toán kỹ lưỡng.
Một chiến dịch sử dụng xuồng tự sát do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cùng hải quân nước này vừa thực hiện đã khiến 2 tàu chở dầu (nghi là thuộc 'hạm đội bóng tối' của Nga) đang di chuyển trên Biển Đen, ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, bốc cháy.
Giới chức Mauritania hôm qua cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển nước này vừa cứu sống 141 người di cư bất hợp pháp từ một con tàu bị hỏng động cơ và đang trôi dạt trên biển Đại Tây Dương.
Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 2/12/2025.
Hôm 30/11, Nga cho biết lực lượng vũ trang của họ tiến vào Pokrovsk, trong khi Ukraine tuyên bố đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga trong cùng ngày.
Là thị trường nhập khẩu nông sản lớn trên thế giới, Trung Quốc thường xuyên cập nhật chính sách quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu; đồng thời mở rộng nguồn cung cấp hàng hóa từ nhiều quốc gia. Đây là thách thức cho Việt Nam trong việc giữ ổn định và gia tăng thị phần nông sản tại quốc gia này.
Nga chỉ trích Ukraine thực hiện các vụ 'tấn công khủng bố' nhằm vào hạ tầng năng lượng quốc tế, trong bối cảnh nguồn tin Kiev nói Ukraine đứng sau vụ tập kích 2 tàu chở dầu trong vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ.
Cơ quan An ninh Ukraine xác nhận, hai tàu dầu nổ và bốc cháy trên Biển Đen vào ngày 28/8 là do xuồng không người lái cảm tử của lực lượng này tấn công.
Cuộc đối đầu giữa Ukraine và Nga trên Biển Đen tiếp tục leo thang sau khi Kiev xác nhận đã triển khai máy bay không người lái dưới nước nhằm tấn công các tàu chở dầu thuộc 'hạm đội bóng tối' – lực lượng tàu vận tải được Nga sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.
Có tin Ukraine dùng xuồng không người lái tấn công 2 tàu chở dầu được cho thuộc 'hạm đội bóng tối' của Nga trong vùng đặc quyền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ.
Ukraine tuyên bố đã dùng tàu không người lái Sea Baby tấn công 2 tàu chở dầu mà họ cho là thuộc 'hạm đội bóng tối' của Nga ở Biển Đen, gây thiệt hại nghiêm trọng.
Các vụ nổ được ghi nhận vào chiều ngày 28-29/11, theo đó tấn công trúng hai tàu Kairos và Virat đang di chuyển ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ.
Phái đoàn Ukraine lên đường tới Mỹ để tiếp tục thảo luận về kế hoạch hòa bình do Tổng thống Donald Trump đề xuất, theo nguồn thạo tin của Bloomberg.
2 tàu chở dầu của Nga đã gặp sự cố nghiêm trọng trên Biển Đen gần eo biển Bosphorus ngày 28-11, khi các vụ nổ liên tiếp làm rung chuyển thân tàu và gây cháy lớn, buộc lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ phải triển khai khẩn cấp.
Cả hai tàu đều nằm trong danh sách trừng phạt của phương Tây, liên quan đến cuộc xung đột Ukraine; và, các sự cố là do 'tác động từ bên ngoài'.
Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ báo cáo sơ bộ cho thấy các tàu chở dầu này bốc cháy do 'tác động bên ngoài'.
Các vụ nổ đã làm rung chuyển hai tàu chở dầu của Nga trên Biển Đen gần eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 28/11, gây cháy trên các tàu này.
Hai tàu chở dầu của Nga bốc cháy trên Biển Đen, ở khu vực gần eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ, gây ra vụ hỏa hoạn lớn.
Hai tàu chở dầu Nga được xếp vào nhóm 'tàu bóng tối' đang chịu lệnh trừng phạt quốc tế bất ngờ phát nổ và bốc cháy trên Biển Đen, song nguyên nhân đến nay vẫn chưa được xác định.
Hai tàu chở dầu mà phương Tây cho rằng thuộc 'hạm đội bóng tối' của Nga khi đi vào Biển Đen đã phát nổ và bốc cháy, nghi do tác động từ bên ngoài.
Hai con tàu này đã được bơm đầy dầu thô từ cảng Primorsk trên biển Baltic của Nga vào đầu tháng 10.
Đồ thị thông tin dưới đây xếp hạng 123 nền kinh tế theo tỷ trọng tiền mặt (gồm tiền giấy và tiền xu) trong giao dịch hàng ngày của người dân...
Trong Phật giáo, hơi thở là cánh cửa trở về nội tâm. Trong y học, hơi thở là nền tảng của sự sống. Trong nhân đạo, hơi thở là quyền căn bản của con người.
Trong bối cảnh hạn hán do biến đổi khí hậu hoành hành tại Tây Phi, những quốc gia trong khu vực ngày càng phụ thuộc vào thủy sản như nguồn lương thực chính. Mặt khác nhu cầu đánh bắt cá phục vụ xuất khẩu cũng đang tăng mạnh tại các quốc gia này. Xung đột giữa hai luồng lợi ích nói trên đã dẫn đến bạo lực và đổ máu, và không nơi nào cuộc xung đột này lại hiển hiện hơn tại Gambia.
Các quốc gia Arab và Hồi giáo hôm qua (23/10) đã lên án 2 dự luật của Israel về việc sáp nhập Bờ Tây bị chiếm đóng. Động thái của Israel cũng bị Mỹ phản đối, trong khi Văn phòng Thủ tướng Israel cho rằng đây là hành động khiêu khích của phe đối lập.
Bê bối thuốc ho tại Ấn Độ đã trở lại sau khi giới chức phát hiện loại siro được sử dụng có chứa tới 48,6% diethylene glycol, một dung môi công nghiệp độc hại không được phép sử dụng trong thuốc. Hóa chất này gây ra tình trạng suy thận cấp cho tất cả trẻ vừa bị tử vong.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ban hành cảnh báo toàn cầu về ba loại siro ho sản xuất tại Ấn Độ, sau khi các sản phẩm này bị cho là liên quan đến cái chết của hàng chục trẻ em.
Chính phủ Mali ở Tây Phi đã yêu cầu công dân Mỹ phải đặt cọc 10.000USD (hơn 263 triệu đồng) nếu muốn xin visa, một động thái nhằm đáp trả chính quyền của Tổng thống Donald Trump.
Ngày 12/10, chính phủ Mali thông báo, công dân Mỹ đến thăm quốc gia Tây Phi này sẽ phải nộp khoản tiền bảo lãnh lên tới 10.000 USD cho thị thực kinh doanh và du lịch.