Galaxy S9 chưa đủ ấn tượng với bạn? Hãy chờ đến cuối năm nay

Với S9, Samsung tập trung vào việc tinh chỉnh những gì đã có, nên nếu muốn thấy những bước đột phá, hãy chờ đến cuối năm nay.

Galaxy S9 và S9+ đã ra mắt vào lúc 0h ngày 25/2/2018 tại MWC 2018 ở Barcelona. Khi chính thức được bán vào ngày 16/3 tới, S9 sẽ đem đến cho người dùng nhiều tính năng như trợ lý ảo Bixby mới, âm thanh chất lượng hơn, camera có khả năng thay đổi khẩu độ… Nhưng rất đông người dùng tỏ ra không hài lòng, bởi tất cả những gì họ muốn thấy là một smartphone hoàn toàn mới lạ - màu Tím Lilac mới không đủ để làm họ thỏa mãn.

Đẹp đấy, nhưng chưa đủ.

Với một dòng điện thoại thành công như Galaxy S, việc thay đổi là rất khó khăn. Ngay cả Apple cũng đã giữ nguyên thiết kế iPhone trong suốt ba năm, và chỉ kịp tung ra iPhone X với đôi “tai thỏ” kỳ lạ vào cuối năm ngoái. Có lẽ Samsung không muốn thực hiện một bước đi mạo hiểm với Galaxy S9, đặc biệt là khi họ vừa vực dậy được danh tiếng của mình sau Note 7 chỉ hơn một năm trước đây.

Thêm vào đó, có lẽ S9 cũng không hướng đến những khách hàng đã sở hữu S8. Nếu đang dùng S7 hay cũ hơn, việc nâng cấp lên S9 và thưởng thức một smartphone hết sức thời trang là điều hợp lý, trong khi S8 vẫn là một smartphone thuộc hàng tốt nhất thị trường.

Nhưng không có lý do gì để tin rằng Samsung không sẵn sàng cho một bước đột phá mới trong năm nay, đặc biệt là khi họ đã bỏ công nghiên cứu smartphone có thể xếp gọn (foldable) trong những năm qua, cộng thêm tin đồn về việc họ sẽ đổi tên Galaxy S trong năm 2019.

Camera của S9 là tiêu điểm trong buổi ra mắt.

Ngay cả trong S9, bạn vẫn có thể thấy rằng Samsung đã tạo ra bước đột phá nho nhỏ khi nâng cấp camera hai khẩu độ, zoom quang học, slow-mo 960 fps và nhiều tính năng khác. Đây là một bước đi đúng hướng, bởi theo các nghiên cứu thị trường, camera ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong quyết định mua sắm của người dùng smartphone.

Vậy thì bước đột phá sẽ ở đâu? Khả năng cao nhất là trên Note 9 sẽ ra mắt vào nửa cuối năm nay. Dòng Note thường là nơi Samsung đưa ra những phát minh mới nhất trước khi chúng đến với dòng Galaxy S, chẳng hạn cảm biến quét mống mắt trong Note 7 (2016) và camera kép trong Note 8 (2017).

Note 8 được trang bị camera kép trước Galaxy S9.

Note 9 sẽ có gì? Chưa ai biết được, nhưng có thể cảm biến vân tay của Note 9 sẽ nằm ngay dưới màn hình. Patrick Moorhead, nhà phân tích của Moor Insights & Strategy tin rằng “Note 9 sẽ có tất cả những trò mạo hiểm không được đưa vào S9. Nó là một sản phẩm ít phổ biến hơn, nên Samsung có thể liều lĩnh hơn.”

Và còn có cả mẫu smartphone bẻ cong (foldable) nữa. Hồi năm 2016, Samsung đã công bố họ sẽ tung mẫu smartphone này ra thị trường khi giải quyết được một số vấn đề kỹ thuật.

Ngay sau buổi ra mắt S9, ông DJ Koh đã tiết lộ rằng Samsung đã có “những tiến bộ” đáng kể với sản phẩm foldable này, nhưng vẫn đang tiếp tục nghiên cứu để nó không chỉ là một tính năng vặt vãnh. “Tôi muốn tuyệt đối tự tin rằng chúng tôi sẽ đem lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng khi tung ra một loại sản phẩm mới,” ông cho biết.

Liệu Galaxy X sẽ trông như thế này?

Vì thế, nếu bạn muốn thấy một bước đột phá mạnh mẽ trong các sản phẩm của Samsung, hãy chịu khó chờ đợi đến cuối năm nay.

S9 và S9+, bộ đôi mới của Samsung có những gì để chinh phục người dùng?

Phạm Lê

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/cong-nghe/galaxy-s9-chua-du-an-tuong-voi-ban-hay-cho-den-cuoi-nam-nay-44629.html