Galaxy Note sẽ không còn là smartphone cao cấp nhất của Samsung

Có thông tin cho rằng ông lớn công nghệ Hàn Quốc có thể sẽ hợp nhất hai dòng điện thoại Samsung Galaxy S và Samsung Galaxy Note. Tuy nhiên, ông DJ Koh, CEO Samsung Electronics, mới đây xác nhận trong một hội thảo đầu tư rằng điều này sẽ không xảy ra.

Năm tới, Samsung được cho là sẽ trải qua nhiều thay đổi trong chiến lược thị trường điện thoại thông minh. Trong đó, có thông tin cho rằng ông lớn công nghệ Hàn Quốc có thể sẽ hợp nhất hai dòng điện thoại Samsung Galaxy S và Samsung Galaxy Note. Tuy nhiên, ông DJ Koh, CEO Samsung Electronics, mới đây xác nhận trong một hội thảo đầu tư rằng điều này sẽ không xảy ra.

Nhiều người cho rằng Samsung Galaxy Note9 sẽ là chiếc điện thoại cuối cùng trong dòng Note, tuy nhiên điều này sẽ không xác ra.

Theo đó, người đứng đầu Samsung Electronics khẳng định Samsung sẽ tiếp tục tách biệt hai dòng điện thoại Samsung Galaxy S và Note, ít nhất là trong năm 2019. Tuy nhiên, có khả năng Samsung sẽ trình làng thêm một dòng điện thoại flagship mới với nhiều tính năng cao cấp hơn và có giá thành cao hơn Samsung Galaxy Note10. Ngoài ra, ông DJ Koh cho biết chiếc điện thoại hỗ trợ kết nối 5G đầu tiên của Samsung có thể sẽ ra mắt vào tháng 3 năm tới.

Huawei cũng là nhà sản xuất đang ấp ủ một chiếc smartphone dẻo và hãng này thậm chí còn có thể ra mắt nó sớm hơn Samsung

Cũng trong buổi hội thảo đầu tư này, phía Samsung nhấn mạnh hãng này sẽ không cố gắng để nhất định đạt được danh hiệu “đầu tiên trên thế giới” khi nói đến điện thoại dẻo. Thay vào đó, Samsung sẽ tập trung vào cải thiện tính hữu dụng và trải nghiệm người dùng với mục tiêu đưa chiếc điện thoại này trở thành dòng điện thoại cao cấp thứ ba của hãng.

Một số nguồn tin ở thời điểm hiện tại cho biết chiếc smartphone dẻo mà Samsung dự tính ra mắt vào năm sau có thể sẽ có giá khởi điểm lên tới 1.500 USD.

THÁI SƠN (Theo Phonearena)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/galaxy-note-se-khong-con-la-smartphone-cao-cap-nhat-cua-samsung-10226.html