Gal Gadot chật vật mặc giáp Wonder Woman

Bộ giáp vàng của 'Wonder Woman 1984' mang đến hình ảnh đầy quyền uy mà vẫn gợi cảm nhưng cũng kiến Gal Gadot cực khổ trong lúc di chuyển và đánh đấm.

Trong

Wonder Woman 1984 - phần 2 của bom tấn Wonder Woman, nữ thần chiến binh - công chúa Diana (Gal Gadot đóng) được thiết kế một bộ giáp mới. Bộ giáp vàng mô phỏng hình ảnh đại bàng được sử dụng duy nhất trong trường đoạn cận chiến ở cuối phim. Từ những hình ảnh đầu tiên được hé lộ vào năm ngoái, bộ giáp đã gây ấn tượng bởi cảm giác quyền uy nó tạo ra.

Gal Gadot khoác bộ áo giáp mới trong Wonder Woman 1984.

Gal Gadot khoác bộ áo giáp mới trong Wonder Woman 1984.

Bộ giáp là sản phẩm kết hợp của thiết kế may đo thực tế và kỹ xảo điện ảnh. Đạo diễn Patty Jenkins yêu cầu đội ngũ phục trang sáng tạo ra bộ giáp bám sát với nguyên tác truyện tranh, đồng thời tạo vẻ vừa quyền lực vừa gợi cảm cho nữ chính.

Điểm nhấn trên bộ đồ là đôi cánh được Wonder Woman dùng vừa để tấn công vừa để phòng thủ. 80 phiên bản đôi cánh được sử dụng trong phim. Mỗi phiên bản được cấu tạo bởi 140 - 180 mảnh ghép mô phỏng hình dáng mũi kiếm. Mỗi mũi kiếm được làm từ sợi carbon có độ dày 0,4 mm. Toàn bộ trang phục được cấu tạo từ 280 bộ phận, trong đó riêng phần thân giáp được ghép từ 110 bộ phận.

Dù đôi cánh được thiết kế nhẹ nhất có thể và bộ áo giáp được thiết kế phù hợp các động tác hành động, Gal Gadot vẫn vô cùng cực khổ với bộ đồ. Với cô, việc di chuyển và đánh võ khi mặc bộ giáp này không hề thuận tiện và dễ chịu. Hoa hậu Israel nhiều lần bị thương ở cổ và vai khi quay cảnh hành động. Thậm chí, bộ đồ quá chặt khiến cô có lần khó thở và suýt ngất. Mỗi khi Gal Gadot gặp khó khăn với bộ đồ, hai cascadeur riêng sẽ hỗ trợ cô thực hiện các cảnh quay.

Gal Gadot chia sẻ về bộ trang phục mới của mình: "Tôi vừa yêu vừa ghét bộ giáp. Nhưng khi xem hình ảnh hoàn thiện trên phim, tôi choáng ngợp, hài lòng và cảm thấy những vất vả của mình hoàn toàn xứng đáng. Tôi vui vì chúng tôi đã làm nên những cảnh phim đó".

Bộ giáp khoe vẻ đẹp hình thể và sức mạnh quyền uy của Wonder Woman.

Wonder Woman 1984, câu chuyện được đưa tới năm 1984 ở nước Mỹ - hơn 40 năm sau sự kiện của phần 1. Lúc này, công chúa Diana ở lại với loài người trong vai trò một nhà khảo cổ học, âm thầm trừ gian diệt bạo và vẫn luôn nhớ về bạn trai đã hy sinh trong Thế chiến. Khi một món đồ cổ có sức mạnh kỳ bí bị đánh cắp, Steve - người yêu đã qua đời của Diana - vô tình được hồi sinh. Nhưng đó cũng là lúc thế giới đối mặt với thảm họa diệt vong. Bộ phim đang chiếu rạp tại Việt Nam.

Giống như phần 1, Gal Gadot trải qua quá trình tập luyện khắc nghiệt, tăng 7 kg cơ bắp trước khi bấm máy

Wonder Woman 1984. Nhờ hiệu ứng của bom tấn, người đẹp được trả cát-xê 10 triệu USD, cao gấp 33 lần so với phần đầu.

Theo Phong Kiều/Ngôi sao

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/gal-gadot-chat-vat-mac-giap-wonder-woman/20201219073238777