Gái xinh nô nức đi Chùa Hà cầu duyên ngày Rằm tháng 7

Chùa Hà (Cầu Giấy - Hà Nội) được biết đến là chốn linh thiêng để cầu duyên. Chính vì vậy, trong những ngày Rằm, mùng Một âm lịch, giới trẻ ở khắp mọi nơi thường tìm đến đây để cầu và mong chuyện tình duyên được thuận lợi, hạnh phúc.

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 Âm lịch thường được gọi là "tháng cô hồn" không đem lại may mắn. Chính vì vậy, ngày Rằm tháng 7 có rất nhiều người đến chùa dâng lễ, cúng bái cầu bình an. Đặc biệt ngoài cầu siêu, cầu bình an thì chùa Hà còn là địa điểm lý tưởng cho giới trẻ đến cầu duyên.

Bạn Nguyễn Thùy Linh – sinh viên năm cuối Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền chia sẻ: “Năm nào mình cũng rủ bạn bè đến đây để cầu duyên. Mặc dù đã có người yêu nhưng mình vẫn cầu mong cho tình yêu được suôn sẻ. Tất nhiên là yêu nhau cũng cần sự cố gắng của cả hai nhưng đi chùa cũng một việc giúp tâm thế thoải mái”.

Một bạn trẻ thành tâm chắp tay khấn xin.

Dù hôm nay thời tiết ở Hà Nội khá oi nóng nhưng vẫn nhiều người mang lễ ra vào chùa nhộn nhịp.

Chị Nguyễn Thị Huyền - Cầu Giấy cho biết: "Theo tôi thấy ngoài việc cầu duyên thì chùa Hà cũng là nơi để mọi người đến làm lễ cúng cô hồn, thắp nhang cầu xin sức khỏe, cầu siêu… mong một tháng bình yên và có được sự may mắn hơn cho mình".

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt vào trưa và chiều nay (25.8, tức 15.7 Âm lịch), những người đến chùa Hà đông nhất là các bạn trẻ, trong đó nữ giới chiếm đa số.

Các cụ có câu "đức ông chùa Hà, đức bà chùa Hương" là muốn nói đức ông chùa Hà rất thiêng. Họ đến chùa Hà cầu duyên, cầu cưới được nhau. Thậm chí, có người bị người yêu bỏ cũng đến xin quay lại hay một số người xem chùa Hà là nơi linh ứng để thề thốt không chia lìa.

Rất nhiều bạn trẻ chuẩn bị lễ chu đáo khi vào chùa. "Lễ cầu duyên có vàng, hương, một vài loại hoa quả hoặc bánh kẹo và thêm môt, hai bông hồng tượng trưng cho tình yêu", một người bán hàng trước cổng chùa cho biết

Bạn Lưu Quỳnh Như - sinh viên trường ĐH Điện Lực chia sẻ: "Em thấy chùa Hà thường được nhắc tới như là nơi những nam thanh nữ tú thường thành tâm cúng bái xin duyên tại Hà Nội, em đang có trục trặc về tình duyên nên hôm nay em đến đây để cúng lễ".

Bạn Nguyễn Mỹ Lan - sinh viên trường ĐH Sư phạm Hà Nội chia sẻ: "Ngoài cầu bình an, tôi còn cầu cho trong chuyện tình yêu sẽ được "thuận buồm xuôi gió" như ý của mình".

Không phải tự nhiên mà chùa Hà nổi tiếng là nơi cầu duyên linh ứng nhất tại Hà Nội. Người Hà Nội thường nhắc rằng: cầu công danh tài lộc thì đi lễ phủ Tây Hồ, cầu bình an thì tới chùa Trấn Quốc, nhưng để cầu duyên thì nhất định phải tới chùa Hà. Chính vì thế nhiều bạn trẻ đã bỏ thời gian của mình đến chùa Hà trong ngày Rằm tháng 7 để mong tình duyên mình thuận lợi.

Cao Oanh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/song-tre/anh-gai-xinh-no-nuc-di-chua-ha-cau-duyen-ngay-ram-thang-7-907226.html