Gài thuốc nổ hại chủ nợ do anh trai bị hối thúc trả tiền nhiều lần

Ngày 12/2, Công an quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) cho biết, đang tạm giữ hình sự Lưu Văn Tín (34 tuổi, ngụ quận Bình Tân), liên quan đến vụ nổ chiếc micro karaoke làm 2 người bị thương gây rúng động dư luận trong ngày mùng 3 Tết Nguyên đán vừa qua.

Đối tượng Lưu Văn Tín

Đối tượng Lưu Văn Tín

Theo kết quả điều tra ban đầu, anh trai Tín có tranh chấp trong kinh doanh với gia đình chị Đ.B.T. (30 tuổi) ở phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú. Sau khi tòa đưa vụ việc ra xét xử, buộc anh trai Tín phải trả cho chị T. 86 triệu đồng.

Sau đó, chồng chị T. nhiều lần tìm đến nhà Tín đòi nợ và hai bên xảy ra mâu thuẫn. Đến chiều 1/2 (27 tết), mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm khi lúc đó Tín có nhà và 2 bên xảy ra xô xát, đe dọa nhau. Từ đây đối tượng nảy sinh ý định xấu với gia đình chị T.

Do là một thợ điện, am hiểu điện tử, nên Tín lên mạng tìm hiểu thêm các thao tác chế tạo thuốc nổ. Sau đó, Tín lấy chiếc micro bluetooth hát karaoke mua trước đó khoảng 1 tháng ở chợ Nhật Tảo, quận 10. Đồng thời lấy hợp chất thuốc pháo mà Tín mua 2 năm trước ở chợ Kim Biên để chế tạo "quả bom micro".

Sau khi hoàn thành "quả bom micro", Tín đặt trong hộp quà hình chữ nhật và đựng hộp quà trong túi nilông màu đen. Ngày 3/2, Tín đặt xe Grab giao hàng đến địa chỉ nhà vợ chồng chị T. ở quận Tân Phú. Chị T. nhận được hàng nên mở ra xem nhưng micro không hoạt động, chị T mang vào nhà cắm điện thì phát nổ. Hậu quả chị T bị bỏng 20%, người con 3 tuổi cũng bị bỏng 4%.

Văn Sinh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/gai-thuoc-no-hai-chu-no-do-anh-trai-bi-hoi-thuc-tra-tien-nhieu-lan-336011.html