Gái già lắm chiêu V: Sắp đặt từng món đồ trong nhà đều có dụng ý riêng chứ không chỉ trưng chơi

Từng chi tiết nhỏ xuất hiện trong 'Gái già lắm chiêu V' đều có dụng ý riêng của ekip chứ không chỉ phô trương sự giàu có, sang chảnh nhưng nhiều khán giả vẫn nghĩ.

Xem Gái già lắm chiêu V, chắc hẳn không ít khán giả đã choáng ngợp trước khung cảnh hoành tráng, sang trọng và đầy hoa lệ của Cung An Định - cũng là bối cảnh chính của bộ phim. Theo tiết lộ từ ekip, đây cũng là phần phim được đầu tư mạnh tay nhất vào phần bối cảnh, trang phục đến dàn diễn viên chính.

Dụng tâm như ekip Gái già lắm chiêu V: Sắp đặt từng món đồ trong nhà đều có ý nghĩa riêng chứ không chỉ trưng chơi

Dụng tâm như ekip Gái già lắm chiêu V: Sắp đặt từng món đồ trong nhà đều có ý nghĩa riêng chứ không chỉ trưng chơi

Lấy tên Những cuộc đời vương giả, cuộc sống "vương giả" của ba chị em Lý Lệ Hà, Lý Lệ Hồng, Lý Linh phần nào được thể hiện bởi cuộc sống xa hoa, những căn phòng được lấp đầy bởi nội thất phong phú, giá trị lên đến hàng triệu USD. Tuy nhiên, toàn bộ những đồ đạc, vật dụng được trưng bày trong phim không chỉ thể hiện sự giàu sang mà còn có dụng ý riêng của ekip sản xuất.

Cùng Saostar lần theo từng vật dụng để xem ý nghĩa của chúng là gì nhé!

Ban công của Bạch Trà Viên, nơi ba chị em Lý gia thường ra đọc sách mỗi buổi sáng mát trời. Nơi đây được Art Director Bảo Nam chăm chút từ chiếc rèm in hoa đặt in riêng cho đến những quyển sách mang rõ xuất thân và học vấn của Lý Lệ Hà. Đây là nơi thoáng đãng, màu sắc tươi vui nhất trong khuôn viên nội thất của biệt thự. Cũng là nơi diễn ra cảnh quay duy nhất mà Lý Lệ Hà được phép cười và gần gũi ngồi cạnh Lý Linh.

Tượng Phượng Hoàng bằng vàng là một trong những món đồ trang trí nhỏ trong phòng trưng bày cổ vật của Lý Lệ Hà. Tuy là chi tiết nhỏ có khi hiếm được lọt vào khung hình nhưng nó sẽ giúp cho diễn viên cảm nhận được sự tinh tế và chân thật của căn phòng nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm và cổ vật riêng tư của mình.

Ban công Bạch Trà viên sử dụng một chiếc ghế phong cách hoàng gia Châu Âu bọc nệm nhung mịn vàng cao cấp, thân ghế được khắc họa tiết Cổ điển Pháp làm bằng gỗ sồi. Bên cạnh là chiếc ghế mây bọc nhung xanh quý phái. Bức tranh trưng bày cũng là 1 bức tranh phong cảnh nổi tiếng.

Quyển sách nghệ thuật có in hình bìa nữ thần Venus là không chỉ để trang trí mà còn nằm trong nội dung phim. Được Art director Bảo Nam sưu tầm về khi đọc kịch bản phim.

Trang sách về Bức tranh thần vệ nữ được ba chị em Lý gia nhắc đến trong phân đoạn phim hiếm hoi ba chị em vui vẻ bên nhau và tiếp sau đó là liên tục drama ập đến.

Quyển sách Lý Linh đọc là một quyển khá nổi tiếng của giới đam mê văn hóa nghệ thuật Huế. L'art a Huế. Quyển sách Lý Linh đọc trong buổi đọc sách tại Bạch Trà Viên cùng hai người chị của mình.

Quyển sách Lý Linh đọc là một quyển khá nổi tiếng của giới đam mê văn hóa nghệ thuật Huế. L'art a Huế. Quyển sách Lý Linh đọc trong buổi đọc sách tại Bạch Trà Viên cùng hai người chị của mình.

Nhành ô-liu vàng đươc đặt lên mép của chiếc khay sơn mài họa tiết Triều Nguyễn là một sự sắp đặt không thể nào tinh tế hơn từ giám đốc nghệ thuật.

Những món cổ vật thật được sưu tầm và trang trí trong bối cảnh phim.

Phượng Bào khi trao đến Bạch Trà Viên được đặt trong hộp khay sơn mài. Bên cạnh là bộ tách sứ cùng 1 con vịt cổ bằng đồng. Tất cả khay sơn mài đều được sản xuất từ BST khay có đánh số từ thương hiệu Peony Home

Một góc căn phòng của Lý Lệ Hồng. Ít ai để ý một bức tranh vẽ Lý Lệ Hồng thời trẻ được đặt trong góc phòng. Những bình hoa tươi từ @LitiFlorist luôn được chọn lựa cùng tông màu sở thích của chủ căn phòng.

Chiếc ghế nệm màu hồng bọc nhung mịn từ Pháp đi kèm một chiếc gối hồng thêu hoa phục vụ cho tính cách của Lý Lệ hồng. Chiếc ghế được đặt ngay đầu giường của Lệ Hồng.

Phòng Lý Lệ Hồng

Hoa tươi Liti Florist trong phòng Lệ Hồng

Những chi tiết sắp đặt tinh tế mang tinh thần gia chủ tuy không được lên hình nhiều và rõ nhưng nó góp phần làm cho khung cảnh chân thật có sức sống và bề dày của gia đình.

Những chi tiết sắp đặt tinh tế mang tinh thần gia chủ tuy không được lên hình nhiều và rõ nhưng nó góp phần làm cho khung cảnh chân thật có sức sống và bề dày của gia đình.

Hoa tươi từ Liti Florist luôn tạo điểm nhấn ý tứ trong những khung cảnh cần sự sang trọng hòa hợp với tinh thần vương giả của Lý gia.

Bức tượng đồng trong phòng Lý Lệ Hà ẩn chứa nổi khát khao về một sự trọn vẹn trong tâm hồn.

Bức tượng đồng được lồng trông tủ kính

Ván cờ phong hậu suốt 25 năm Lệ Hà chơi cùng nhân tình trong bóng tối.

Góc chơi cờ trong phòng riêng Lý Lệ Hà. Mọi vật dụng đều toát lên sự u uất và kìm nén của người đàn bà mang nhiều bí mật cùng 1 cuộc tình vụng trộm.

Những quân cờ bằng đồng gieo lên những tiếng lạnh lùng trên bàn cờ bằng đá cẩm thạch. Tiếng cờ gieo lên lạch cạch giữa đêm vang vọng khắp Bạch Trà Viên.

Hoa trong phòng Lý Lệ Hà là hoa màu trắng, lá vàng. Một sự cực đoan thể hiện bởi khát vọng trinh tiết. Lá Ngọc Cành vàng nhà họ Lý.

Bức Tranh người đàn bà chống cằm bên cửa sổ là hiện thân cho sự cô đơn trong suốt 25 năm chờ đợi của Lý Lệ Hà.

Bức bình phông dựng ngay bàn cờ nơi Lý Lệ Hà và Vĩnh Nghị thường ngồi. Nếu để ý sẽ thấy trên bình phông là những con chim Hạc có đôi có cặp. Thể hiện được sự khát khao hạnh phúc của Lệ Hà nhưng không được đáp lại.

Những dấu ấn của Lý Lệ Hà được cài cắm công phu đến từng chi tiết nhỏ nhất với vô vàn vật dụng đặt khắp căn phòng của người đam mê tiểu tiết và đồ cổ.

Những vật dụng sinh hoạt dù nhỏ nhất cũng được đặt để tinh tế từng chi tiết. Các đồ vật dù nhỏ nhất cũng là những món đồ cao cấp và độc đáo đúng tinh thần vương giả.

Những sợ dây thánh giá như là chứng nhân cho những nổi đau, sự hổ thẹn và sám hối từ trong sâu thẳm tâm hồn người đàn bà họ Lý.

Căn phòng luôn tràn đầy sự sống nhưng u ám lạnh lẽo phản ánh nội tâm của những người sống trong Bạch Trà Viên.

Đôi chim sứ hay những đôi chim có đôi có cặp luôn có trong căn phòng Lý Lệ Hà như 1 cách bà nhắc nhở nhân tình của mình hãy cho bà được có đôi có cặp chứ không phải đêm đêm ôm gối đơn chiếc một mình.

Phòng cổ vật, nơi trưng bày những món đồ cổ gắn liền với tâm tư và quyền lực của Lý Lệ Hà.

Những chi tiết nói lên sự vương giả giàu có thật sự của gia chủ. Từ chi tiết nhỏ cho đến chiếc ghế, chiếc gối cũng đều là hàng hiệu đắt đỏ.

Phim Gái già lắm chiêu V hiện đang chiếu tại các rạp toàn quốc.

Migi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/ekip-gai-gia-lam-chieu-v-sap-dat-tung-mon-do-trong-nha-deu-y-nghia-202103191027094476.html