'Gái già lắm chiêu V' liệu có cũ kỹ?

Dù đã có nhiều thay đổi trong cốt truyện, khán giả vẫn nhận ra những điểm tương đồng giữa 'Gái già lắm chiêu V' và phần phim thành công năm 2020.

Gái già lắm chiêu là loạt phim của Bảo Nhân và Nam Cito với phần đầu tiên ra rạp năm 2016. Tới nay, thương hiệu đã ra mắt 3 phần phim. Trong đó, Gái già lắm chiêu 3 thành công hơn cả khi soán ngôi phim Việt có doanh thu cao nhất Tết 2020 với 165 tỷ đồng.

Tiếp nối thành công của Gái già lắm chiêu 3, Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả được Bảo Nhân và Nam Cito tung ra rạp trong mùa phim Tết 2021. Phim có vốn đầu tư 46 tỷ đồng (gấp đôi phần 3), quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng ba miền như NSND Lê Khanh, NSND Hồng Vân, Kaity Nguyễn…

Kỷ nguyên “gái già” mới?

Kết thúc Gái già lắm chiêu 3, “gái già” Ms. Q (Ninh Dương Lan Ngọc) và tình trẻ Khôi Nguyên (Lê Xuân Tiền) chính thức về chung một nhà sau chuyến về ra mắt đầy sóng gió. Hạnh phúc của cặp tình nhân chính thức khép lại mạch truyện về cô phóng viên giải trí lắm chiêu kéo dài từ phần 2.

 Tạo hình nam tính lạ lẫm của NSND Lê Khanh trong vai Lý Lệ Hà của Gái già lắm chiêu V.

Tạo hình nam tính lạ lẫm của NSND Lê Khanh trong vai Lý Lệ Hà của Gái già lắm chiêu V.

Do đó, Gái già lắm chiêu V mang trọng trách mở ra chương tiếp theo của “vũ trụ” Gái già. Mạch truyện mới sẽ gói gọn trong một phim như phần đầu tiên, hay kéo dài qua nhiêu phần như Gái già lắm chiêu 2, vẫn còn là bất ngờ được giữ kín.

Theo những thông tin đã được tiết lộ, nội dung Gái nhà lắm chiêu V xoay quanh cuộc sống xa hoa của ba chị em họ Lý trong khu biệt viện Bạch Trà Viên. Hai người chị Lý Lệ Hà (Lê Khanh), Lý Lệ Hồng (Hồng Vân) là những tay buôn cổ vật sừng sỏ, trong khi em út Lý Linh (Kaity Nguyễn) tuy mới bước chân vào nghề kinh doanh bất động sản nhưng đầu óc đã lắm toan tính, tham vọng.

Lý Linh muốn làm dâu hào môn. Cô về Bạch Trà Viên với âm mưu chiếm đoạt chiếc phượng bào do Lý Lệ Hà cất giữ.

Cuộc tranh giành món bảo vật giữa hai chị em càng trở nên phức tạp khi Lý Lệ Hà để lộ danh phận nhân tình của đại gia xứ Huế Vĩnh Nghị (NSND Hoàng Dũng), còn Lý Linh dường như sa vào mối tình với chàng nhiếp ảnh gia Jonathan Vĩnh Thụy (Khương Lê).

Ý tưởng độc đáo

Đầu năm 2020, khán giả ngỡ ngàng khi thấy hình ảnh xứ Huế cổ kính, dung hợp với văn hóa Tây phương, trở thành phông nền cho chuyện tình của Ms. Q và Khôi Nguyên.

Thông qua Gái già lăm chiêu 3, Bảo Nhân và Nam Cito mang đến một cách tiếp cận vô tiền khoáng hậu kho di sản văn hóa dân tộc. Họ "vẽ đè" khung cảnh đời sống thượng lưu châu Âu lên bức tranh xứ Huế thuần Việt, để nhân vật thưởng thức nhã nhạc trong khi mặc đầm dạ hội, uống rượu vang… Tất cả tạo nên bối cảnh đa văn hóa lạ lẫm, tiệm cận lằn ranh hỗn loạn, và… thành công.

Kaity Nguyễn đảm nhận vị trí trung tâm của loạt Gái già lắm chiêu mà Ninh Dương Lan Ngọc để lại.

Gái già lắm chiêu V tiếp tục lưu lại xứ Huế mộng mơ với tham vọng mở rộng thế giới đã được Gái già lắm chiêu 3 thiết lập. Bạch Trà Viên trên phim, theo mô tả của nhà làm phim, thể hiện sự vương giả thực sự chứ không phải thói trưởng giả học làm sang như phần phim trước.

Trong những hình ảnh về phim đã được chia sẻ, khán giả được thấy Bạch Trà Viên với khung cảnh vườn hoa hoành tráng mang phong cách châu Âu xen lẫn cảnh nội dày đặc tủ kệ bày kín cổ vật. Tất cả toát lên không khí cổ điển đồng nhất thay vì sự vênh lệch cũ - mới từng thấy trong phần phim trước.

Gái già lắm chiêu V giữ lại hai gương mặt gạo cội trong dàn cast là NSND Lê Khanh và NSND Hồng Vân. Dù cùng tồn tại trong một vũ trụ giả tưởng, lại ở đúng thành phố với “mệ nội” (Hồng Vân) và Thái Tuyết Mai (Lê Khanh) của Gái già lắm chiêu 3, hai nữ diễn viên đảm nhận vai diễn hoàn toàn mới. Họ lần lượt là chị em Lý Lệ Hà và Lý Lệ Hồng.

Kế thừa vị trí trung tâm của loạt Gái già lắm chiêu mà Ninh Dương Lan Ngọc để lại là Kaity Nguyễn. So với đàn chị, Kaity Nguyễn không kém cạnh về giá trị thương hiệu cũng như năng lực diễn xuất. Trong năm 2020, nếu Ninh Dương Lan Ngọc ghi dấu ấn với Gái già lắm chiêu 3 thì Kaity Nguyễn cũng góp mặt trong phim trăm tỷ Tiệc trăng máu.

Bộ phim cũng có sự tham gia của NSND Hoàng Dũng, gương mặt quen thuộc với màn ảnh nhỏ.

Sự trùng lặp giữa các phần phim

Dù đã tạo ra nhiều thay đổi trong cốt truyện, không khó nhận ra những điểm tương đồng giữa Gái già lắm chiêu V và phần phim thành công năm 2020.

Trong đoạn video đầu tiên của Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả, khán giả phần nào hình dung được nội dung chính của phim qua câu thoại: “Một cuộc đời vương giả không đồng nghĩa với một cuộc tình êm ả”. Khi cất lên bởi giọng đọc của NSND Lê Khanh, câu nói vô thức gợi nhắc màn bóng gió con dâu tương lai không ưng ý với… hình chim phượng dùng trang trí đĩa thức ăn của Thái Tuyết Mai trong Gái già lắm chiêu 3.

Hình ảnh xa hoa, mang phong cách Á - Âu kết hợp của Bạch Trà Viên.

Nếu sự ví von của Tuyết Mai không tương xứng với hình ảnh cao quý mà bà muốn thể hiện, thì câu nói kia càng nghe lại càng thấy giống với những “châm ngôn mạng” - vần vèo, dễ nhớ, được sản xuất, và sử dụng đại trà.

Tiếp đến, Gái già lắm chiêu VGái già lắm chiêu 3 đều liên quan đến những món đồ gia bảo. Với Gái già lắm chiêu 3, đó là chiếc vòng tay mà mệ nội trao cho Khôi Nguyên với lời nhắn nhủ hãy trao nó cho cô gái anh muốn lấy làm vợ. Trong Gái già lắm chiêu V, đó là chiếc phượng bào trân quý.

Hai món đồ đều gắn liền những truyền thuyết kỳ ảo. Chiếc vòng tay của Khôi Nguyên, nếu đem kết hợp với vòng cổ và nhẫn cùng bộ, sẽ tỏa ra ánh sáng xanh kỳ ảo trong đêm Nguyên Tiêu. Còn bộ phượng bào của nhà họ Lý, trong trailer phim, đã phát ra ảo ảnh hình chim phượng ba đuôi.

Và như thể chưa đủ trùng hợp, các nhân vật đều phải tìm cách lấy món đồ từ tay nhân vật do NSND Lê Khanh nắm giữ. Khôi Nguyên từ TP.HCM về Huế để lấy lại chiếc vòng từ tay Tuyết Mai. Lý Linh cũng từ TP.HCM trở về Bạch Trà Viên để đoạt phượng bào từ tay chị gái Lệ Hà.

Từ đây, cũng không quá bất ngờ nếu trong Gái già lắm chiêu V, vai Lý Lệ Hồng của NSND Hồng Vân tiếp tục là nhân vật đóng vai trò cầu nối, hóa giải mâu thuẫn giữa Lệ Hà và em út.

“Đánh phủ đầu” khán giả bằng bối cảnh xa hoa, sử dụng dàn diễn viên quen thuộc với nhiều thế hệ, lại thủ thỉ vào tai họ câu chuyện đấu đá giữa những người phụ nữ sắc sảo… Gái già lắm chiêu V được nhào nặn theo đúng công thức của Gái già lắm chiêu 3, với một số thay đổi chuyển hướng câu chuyện từ mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu sang tranh giành tài sản.

Hải Anh

Ảnh: Mar6

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gai-gia-lam-chieu-v-lieu-co-cu-ky-post1179652.html