'Gái già lắm chiêu V' bất ngờ công bố ngày ra rạp mới

Là phim Việt đầu tiên rời đường đua phim Tết 2021, Gái già lắm chiêu V cũng là bộ phim đầu tiên chính thức trở lại phục vụ khán giả sau thời gian phòng vé ảm đạm vì dịch Covid-19.

Theo thông tin từ phía nhà sản xuất Mar6, Gái già lắm chiêu V – Những cuộc đời vương giả sẽ được công chiếu từ ngày 12-3. Ngay lập tức thông tin này gây bão khắp cộng đồng mạng. Sự háo hức của khán giả được thể hiện qua hàng loạt bình luận và những cái hẹn đi xem đang liên tục xuất hiện trên khắp các trang mạng xã hội phim ảnh và rạp chiếu.

Sự trở lại của Gái già lắm chiêu V hy vọng hâm nóng lại phòng vé Việt

Sự trở lại của Gái già lắm chiêu V hy vọng hâm nóng lại phòng vé Việt

Trên fanpage của các nhà phát hành: Lotte Cinema, CGV, BHD… thông tin này cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Trong Gái già lắm chiêu V, Kaity Nguyễn vào vai Lý Linh, trong một lần trở về dinh thự Bạch Trà Viên tại Huế để tham dự buổi đấu giá cổ vật của cô chị Lý Lệ Hà (NSND Lê Khanh thủ vai) và Lý Lệ Hồng (NSND Hồng Vân thủ vai).

Vô tình một cổ vật trị giá 30 triệu USD bị đánh cắp, Lý Linh đã quyết định ở Huế để cùng hai người chị truy tìm kẻ đánh cắp. Từ đó hàng loạt bí mật “kinh thiên động địa” bắt đầu được phơi bày. Hé lộ thân phận cũng như bộ mặt thật của những người chị em trong Lý gia.

Như vậy, tính đến thời điểm này Gái già lắm chiêu V là bộ phim Việt thứ 2 xác nhận sẽ ra rạp sau mùa Tết 2021.

Rất đông khán giả háo hức chờ đợi sự trở lại của bộ phim

Trước đó, khi hàng loạt các phim: Song song, Kiều, Thiên thần hộ mệnh, Người lắng nghe… công bố hoãn, dời lịch phát hành Kiều@ vẫn giữ nguyên lịch chiếu trên toàn quốc, từ ngày 26-2.

Kiều @ - bộ phim Việt duy nhất không rời lịch phát hành

Việc phim Kiều@ không ra mắt ở TPHCM là một thiệt thòi, tổn thất rất lớn về doanh thu, lợi nhuận cho phía đoàn phim vì đây là thị trường chiếm đến hơn 40% thị phần doanh thu.

Tuy nhiên, theo đạo diễn Đỗ Thành An: “Việc tổn thất về doanh thu, lợi nhuận là điều có thể hình dung ra được, nhưng vẫn quyết định công chiếu, vì đoàn phim mong muốn được chia sẻ phần nào khó khăn của cộng đồng. Chúng tôi cũng hy vọng rằng với tinh thần phòng chống dịch hiệu quả, Việt Nam sẽ sớm có lại được cuộc sống bình thường mới, để tất cả các hoạt động giải trí, trong đó có phim ảnh, sớm được diễn ra bình thường hơn”.

Theo kế hoạch, bộ phim vẫn sẽ công chiếu ở những tỉnh, thành còn được phép "sáng đèn". Các biện pháp an toàn và phòng tránh dịch Covid-19 cho khán giả và đoàn phim sẽ được áp dụng tại các rạp chiếu.

VĂN TUẤN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/gai-gia-lam-chieu-v-bat-ngo-cong-bo-ngay-ra-rap-moi-715227.html