'Gái già lắm chiêu 5': Những bí mật 'động trời' ẩn sau vẻ hào nhoáng của cuộc sống vương giả

'Gái già lắm chiêu 5': Những bí mật 'động trời' ẩn sau vẻ hào nhoáng của cuộc sống vương giả

Gái già lắm chiêu 5 – Những cuộc đời vương giả” vừa tung poster chính thức mang đậm không khí tiệc tùng sôi động. Không chỉ vậy, bộ phim còn quy tụ dàn diễn viên “khủng” từ Bắc chí Nam. Nếu như trong “Gái già lắm chiêu 3” vào Tết năm ngoái, NSND Lê Khanh đảm nhận vai nữ thứ bên cạnh Ninh Dương Lan Ngọc thì lần quay trở lại này với “Gái Già Lắm Chiêu 5, NSND Lê Khanh được hai đạo diễn Bảo Nhân – Namcito tin tưởng giao vai nữ chính đối đầu cùng diễn viên trẻ Kaity Nguyễn.

Người chị cả nhà họ Lý – Lý Lệ Hà diện chiếc đầm đỏ với phần áo choàng khoác bên ngoài ra dáng là người đàn bà quyền lực đứng đầu Lý gia. Cùng với sự sang trọng toát lên từ thần thái ngạo nghễ là sợi chuỗi ngọc trai có gắn thánh giá trên tay Lệ Hà cũng gây chú ý. Chiếc thánh giá trên tay để ẩn ý về một người đàn bà đã và đang lún sâu vào những mưu mô, tội lỗi nên luôn sống trong ăn năn.

Với vai nữ chính trong “Gái Già Lắm Chiêu 5 – Những Cuộc Đời Vương Giả”, NSND Lê Khanh cho đây là một thử thách của mình ở tuổi 57. Cô tâm sự: “Mấy mươi năm làm nghề, tôi chưa từng câu nệ vai chính hay vai phụ. Lần này, Bảo Nhân và Namcito giao tôi vai nữ chính, là một ‘Gái già thật thụ’ khiến tôi thật sự lo lắng, giống như lần đầu mình đóng phim vậy. Tôi lo đến mất ăn mất ngủ mấy tháng trời mới dám gật đầu nhận vai vì sợ mình không đủ sức khỏe để gồng gánh nổi cả bộ phim. Cũng may, được gia đình và hai đạo diễn Bảo Nhân – Namcito ủng hộ và hỗ trợ rất nhiều. Tôi lại tiếp tục dấn thân vào thử thách ở tuổi 57 này”.

Trên poster chính thức, nhân vật Lý Linh (Kaity Nguyễn) là nhân vật trung tâm trong bộ đầm đỏ được thiết kế bởi NTK Đỗ Mạnh Cường. Thay vì cầm ví hay phụ kiện đắt tiền thì trên tay Lý Linh cầm quyển sách có tên “Truyền thuyết Mỵ Châu – Trọng Thủy” gây tò mò cho khán giả.

Câu chuyện của nhân vật Lý Linh trong phim sẽ gợi nhắc về câu chuyện Mỵ Châu đã đánh cắp nỏ thần của vua cha trao cho Trọng Thủy. Đó cũng chính là ẩn ý trên poster khi Lý Linh cầm quyển sách về truyền thuyết nổi tiếng của Việt Nam.

Nhân vật Lý Lệ Hồng do NSND Hồng Vân thủ vai là một phụ nữ đã ngoài 40 tuổi nhưng cũng như bà chị cả Lý Lệ Hà, cô ế chồng và sống khép kín trong Bạch Trà Viên. Là người chị với vẻ ngoài cùng tính cách luôn hài hước, có phần vô tư, thường đem lại nhiều tiếng cười xóa tan bầu không khí lạnh lẽo trong Bạch Trà Viên. Tuy nhiên, cũng như hai người chị em của mình, đằng sau đó là một con người hoàn toàn khác với những bí mật “động trời” không kém ai. Lệ Hồng có tính soi mói và nắm rõ được tất cả âm mưu, bí mật trong quá khứ của cả Lệ Hà và Lý Linh. Ẩn ý cài cắm trên tay Lý Lệ Hồng là chiếc ống nhòm, lý giải cho sở thích soi mói để theo dõi mọi hành tung bí ẩn của người đối diện.

Bên cạnh 3 chị em Lý gia, hai nhân vật nam mới gia nhập vũ trụ “Gái già lắm chiêu” cũng gây chú ý không kém là NSND Hoàng Dũng với vai diễn Vĩnh Nghị, một doanh nhân thành đạt đam mê cổ vật. Ông là người có tiếng tăm trong giới thượng lưu xứ Huế.

Khương Lê vào vai chàng nhiếp ảnh gia Jonathan Vĩnh Thụy, có niềm đam mê sưu tầm cổ vật. Tình cờ tham gia buổi đấu giá đêm xuân tại Bạch Trà Viên, chàng Jo chạm mặt Lý Linh và trở thành một trong những kẻ tình nghi trong vụ Phượng bào của Lý gia bị mất cắp trong đêm đó.

Ngoài ra, các nhân vật phụ cũng quy tụ những gương mặt diễn viên thực lực. Nữ diễn viên Lê Khánh vào vai quý bà Tôn Nữ Thục Lan, là một người phụ nữ danh gia vọng tộc xứ Huế. Là đối thủ của Lý Lệ Hà trong giới sưu tầm cổ vật, quý bà Thục Lan cũng là một trong những tình nghi là kẻ ăn cắp Phượng bào tam vĩ.

Nam diễn viên Anh Dũng cũng góp mặt trong “Gái già lắm chiêu 5” với vai diễn Quách Gia Huy – chàng thiếu gia của tập đoàn bất động sản hàng đầu châu Á, còn là bạn trai giàu có của Lý Linh, phối hợp cùng Lý Linh trong phi vụ “Mỵ Châu – Trọng Thủy”.

Không chỉ vậy, ngay trung tâm của poster chính thức là món cổ vật 30 triệu USD – báu vật của Lý gia cũng được tiết lộ. Đó chính là chiếc “Phượng bào tam vĩ” thuộc về một Hoàng hậu thời vua Đồng Khánh cách đây hơn 130 năm. Đây cũng chính là cổ vật giá trị tạo nên danh tiếng của Lý Lệ Hà cùng Lý gia và đồng thời cũng gây ra nhiều sóng gió cho ba chị em nhà họ Lý sau này.

Phim khởi chiếu vào đúng Mùng 1 Tết Tân Sửu 2021 tại các cụm rạp trên toàn quốc.

Bài : Đẹp Entertainment

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/gai-gia-lam-chieu-5-nhung-bi-mat-dong-troi-an-sau-ve-hao-nhoang-cua-cuoc-song-vuong-gia/