Gái bán hoa gần chục lần lấy tài sản của khách

Gái bán hoa thừa nhận đã lấy 6 chiếc điện thoại các loại, 2 chiếc lắc vàng và một số tài sản khác của khách.

Ttrưa 25/11, nhóm hiệp sĩ nhận được yêu cầu hỗ trợ từ anh N.T.D. (SN 1986, quê Bình Phước, tạm trú phường Hiệp Thành, thành Phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về việc bị trộm xe.

Theo đó vào khoảng tháng 5/2018, anh D. đi chơi khuya về, gặp một người phụ nữ đứng đường ở đoạn Suối Cát, thuộc phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một nên đã thỏa thuận đi nhà nghỉ.

Cả hai cùng vào nhà nghỉ ở phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một để "mây mưa". Đến khuya, người phụ nữ này lén dậy trả phòng, đồng thời lấy luôn chiếc xe Sirius màu đen và bỏ trốn.

N.T.M.P. đã trộm xe của khách mua dâm. (Ảnh DV)

Sau 4 ngày, nhóm hiệp sĩ đã phát hiện người phụ nữ lấy trộm xe của anh D. nên mời về công an phường Hiệp Thành làm việc.

Tại trụ sở công an, đối tượng khai tên N.T.M.P. (SN 1999, thường trú ở tỉnh Hậu Giang và sống lang thang ở Bình Dương). P. thừa nhận là người đã lấy xe của anh D. đi cầm lấy tiền tiêu sài.

Với thủ đoạn tương tự, P khai đã lấy trên 6 chiếc điện thoại các loại, 2 chiếc lắc vàng và một số tài sản khác. P. còn khai từng bị công an bắt, xử phạt do hành nghề gái mại dâm.

Trước đó vào đầu tháng 1/2017, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương bắt giữ Trần Thị Phương Tâm (30 tuổi) và Phạm Thị Ngọc Dung (35 tuổi, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Vào khoảng 0 giờ ngày 27/12/2017, tại nhà nghỉ Bảo Châu (thuộc khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thị xã Dĩ An), ông Hoàng Đ.L. (53 tuổi, quê Thái Bình) thỏa thuận mua dâm với Tâm.

Khi vào phòng, Tâm yêu cầu ông L. vào phòng tắm với mình rồi mở khóa cửa phòng để Dung lẻn vào lấy trộm 1 điện thoại di động hiệu iPhone 6 Plus (trị giá khoảng 6 triệu đồng) và 1.055.000 đồng của nạn nhân.

Thanh Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/gai-ban-hoa-gan-chuc-lan-lay-tai-san-cua-khach-3370148/