Gác nỗi lo tiền thưởng, tuyển nữ Việt Nam trở lại với mục tiêu Olympic

Đội tuyển nữ Việt Nam hội quân, quay trở lại tập luyện từ hôm nay (24/12) để chuẩn bị cho vòng loại Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á vào tháng 2 tới sau thành công giành Huy chương Vàng SEA Games 30.

 Sáng nay (24/12), đội tuyển nữ Việt Nam hội quân trở lại tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (VFF) và bắt đầu tập luyện ngay từ buổi chiều cùng ngày. (Ảnh: VFF)

Sáng nay (24/12), đội tuyển nữ Việt Nam hội quân trở lại tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (VFF) và bắt đầu tập luyện ngay từ buổi chiều cùng ngày. (Ảnh: VFF)

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng các học trò thoải mái, cho thấy sự tự tin và thể trạng sung mãn nhất sau quãng nghỉ kể từ SEA Games 30. (Ảnh: VFF)

Không khí buổi tập chiều 24/12 rất tích cực, các cầu thủ tập nhẹ với tinh thần tốt nhất. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển nữ Việt Nam gác lại niềm vui chiến thắng vừa qua để hướng tới mục tiêu mới, giành vé dự Olympic Tokyo 2020. (Ảnh: VFF)

Sau thành công giành Huy chương Vàng SEA Games 30, đội tuyển nữ Việt Nam được nhiều đơn vị hứa thưởng tiền mặt lên tới 22 tỷ đồng nhưng hiện tại đội chưa nhận được đầy đủ như lời hứa. (Ảnh: VFF)

Dẫu vậy, đây không phải vấn đề với tuyển nữ Việt Nam. Toàn đội không lo lắng về chuyện này, cho thấy sự chuyên nghiệp trong luyện tập, nghiêm túc thực hiện từng động tác. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội từ ngày 24/12/2019 tới 2/1/2020, sau đó tập huấn tại Quảng Ninh khoảng 1 tuần trước khi trở lại thủ đô ngày 10/1 để tiếp tục luyện tập. (Ảnh: VFF)

Tuyển nữ Việt Nam bắt đầu tham dự vòng loại Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á từ ngày 3/2/2020. (Ảnh: VFF)

Tại vòng loại, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung nằm bảng A cùng với Triều Tiên, Hàn Quốc và Myanmar. (Ảnh: VFF)

Hướng tới mục tiêu mới, huấn luyện viên Mai Đức Chung đang trẻ hóa đội hình tuyển nữ Việt Nam bằng việc chia tay nhiều trụ cột đã nhiều tuổi trong khi bổ sung nhiều nhân tốc trẻ triển vọng. (Ảnh: VFF)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/gac-noi-lo-tien-thuong-tuyen-nu-viet-nam-tro-lai-voi-muc-tieu-olympic/614888.vnp