Gác lại vấn đề máy bay F-16 của Pakistan, Mỹ-Ấn Độ siết chặt hợp tác quốc phòng nhằm đối trọng Trung Quốc

Ngày 26/9, Mỹ và Ấn Độ đã cam kết tăng cường quan hệ quốc phòng nhằm đối trọng với tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Trước đó, New Delhi lên tiếng chỉ trích Washington phê duyệt gói hỗ trợ duy trì phi đội F-16 của Pakistan.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin gặp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tại Washington, Mỹ, ngày 26/9. (Nguồn: AP)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin gặp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tại Washington, Mỹ, ngày 26/9. (Nguồn: AP)

Tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã nhất trí thắt chặt hợp tác quốc phòng nhằm nâng cao khả năng phối hợp cũng như chia sẻ tình báo giữa hai nước.

Hai bên cũng trao đổi về các tiềm năng trong hợp tác công nghiệp quốc phòng song phương để giúp quốc gia Nam Á đảm nhiệm tốt vai trò của “nhà cung cấp an ninh khu vực".

Đồng thời, Washington bày tỏ mong muốn được hợp tác với New Delhi và các đối tác cùng chí hướng khác nhằm thúc đẩy “an ninh, thịnh vượng và minh bạch" ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Trước đó, tại một buổi lễ giới thiệu sách ở Washington, ông Jaishankar cho biết, Ấn Độ không đồng tình với việc Mỹ ủng hộ Pakistan khi chính quyền Tổng thống Joe Biden vừa thông qua gói 450 triệu USD trong tháng 9 để duy trì và nâng cấp máy bay chiến đấu F-16 của Pakistan.

Giải thích cho hành động này, Washington nói, việc duy trì phi đội F-16 của Pakistan sẽ tăng cường khả năng của Islamabad trong việc đối phó với các nguy cơ chống khủng bố trong thời gian tới.

Ấn Độ là một thành viên thuộc Bộ tứ (Quad), đồng thời là đồng minh quan trọng của Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm ngăn chặn Trung Quốc tăng cường mở rộng ảnh hưởng trong khu vực.

Theo một quan chức Lầu Năm Góc, Mỹ nhận định, New Delhi là "trung tâm" trong tầm nhìn của nước này về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

(theo SCMP)

Hạnh Lê

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/gac-lai-van-de-may-bay-f-16-cua-pakistan-my-an-do-siet-chat-hop-tac-quoc-phong-nham-doi-trong-trung-quoc-199785.html