Gã xe ôm ở Sài Gòn xông vào phòng trọ 2 lần dâm ô bé gái 5 tuổi

Thấy bé N. ở trong phòng trọ một mình, Chín xông vào dùng tay sờ bộ phận sinh dục của bé gái 2 lần. Hành vi dâm ô của gã đã phải trả giá bằng 5 năm tù.

Ngày 12/11, TAND Q.Tân Bình (TP.HCM) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Chín (54 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng truy tố, vốn làm nghề chạy xe ôm nên khoảng 10h ngày 14/4, Chín được gia đình cháu Nguyễn Tuấn K. thuê đến nhà trọ trên đường Âu Cơ, P.14, Q.Tân Bình để đón cháu đi học thêm về.

Bị cáo Nguyễn Văn Chín

Bị cáo Nguyễn Văn Chín

Khi đi ngang qua phòng trọ của chị Huỳnh Thị Thu Th., Chín phát hiện thấy cháu Trần Tú N. (5 tuổi) đang ngồi một mình trong phòng nên nảy sinh ý định dâm ô. Nhanh chóng, gã bước vào phòng bé N., đóng cửa lại rồi xông tới sờ liên tiếp 2 lần vào bộ phận sinh dục của bé. Khoảng 5 phút sau thì bé N. hoảng sợ la lên, sợ bị phát hiện Chín bỏ ra ngoài.

Sau khi Chín bỏ đi, bé N. kể lại sự việc với gia đình. Nghe tin, chị Th. vội tới cơ quan công an trình báo sự việc.

Tại cơ quan điều tra, Chín khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai nhận thêm cách đó khoảng 1 tuần, Chín đã đến phòng trọ và thực hiện hành vi dâm ô như trên với bé N.

Ngoài ra, gã còn thừa nhận đã có hành vi dùng tay sờ vào bộ phận sinh dục cháu bé khoảng 8 tuổi (chưa rõ danh tính) tại Q.Tân Phú. Vụ việc đã được chuyển cho Công an Q.Tân Phú xử lý theo đúng thẩm quyền.

Xét thấy, hành vi của bị cáo đã làm ảnh hưởng đến tâm sinh lý trẻ em, thể hiện sự suy đồi đạo đức, gây mất trật tự xã hội, nhất là hiện nay tình trạng xâm hại trẻ chưa thành niên diễn ra ngày càng nghiêm trọng và được sự giám sát của toàn xã hội, nên phải xử lý một cách nghiêm minh. Vì vậy, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Chín 5 năm tù.

Thanh Phương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/ga-xe-om-o-sai-gon-xong-vao-phong-tro-2-lan-dam-o-be-gai-5-tuoi-587506.html?vnn_source=trangchu&vnn_medium=box-phap-luat4