Gã xe ôm làm chuyện thất đức ở bệnh viện

Gã xe ôm tên Dũng khai nhận đã làm chuyện thất đức ở bệnh viện bằng cách trộm tài sản của người nhà các bệnh nhân để có tiền tiêu xài.

Ngày 19-1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Dương Thế Dũng (SN 1977; ngụ khu phố Phước Thành Lập, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Chân dung gã xe ôm làm chuyện thất đức tại bệnh viện đã bị cơ quan chức năng bắt tạm giam. Ảnh: Hiền Đệ

Chân dung gã xe ôm làm chuyện thất đức tại bệnh viện đã bị cơ quan chức năng bắt tạm giam. Ảnh: Hiền Đệ

Theo kết quả điều tra ban đầu, Dũng vốn có tiền án về tội trộm cắp tài sản và thường xuyên vắng mặt ở địa phương để kiếm sống bằng nghề chạy xe ôm. Đến khoảng 3 giờ ngày 2-1, Dũng chạy xe ôm thẳng vào khu vực có đông bệnh nhân và người nuôi bệnh đang nằm ngủ tại khoa cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện Gò Quao để tìm cách trộm cắp tài sản.

Sau khi quan sát xung quanh, Dũng phát hiện chị Phan Ngọc Thủy đang nằm ngủ say dưới nền gạch cạnh giường của mẹ chị này nhưng để túi xách phía sau lưng. Nghĩ rằng trong túi xách đó có nhiều tài sản bên trong nên Dũng nhanh tay mở ra lấy hết số tiền và chiếc điện thoại Iphone của chị này. Khoảng 5 phút sau, Dũng quay lại đặt túi xách cùng giấy tờ tùy thân bên cạnh người phụ nữ này rồi mới chạy xe ôm bỏ đi.

Khi đi đến đoạn vòng xoay trước cổng UBND huyện Gò Quao, Dũng đem số tiền vừa lấy trộm ra đếm được gần 20 triệu đồng. Sáng hôm sau, Dũng chở vợ con đi ăn uống rồi đến tiệm vàng gần nhà chuộc lại chiếc nhẫn vàng đã cầm trước đó với tổng số tiền hơn 5 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ bị hại, Công an thị trấn Gò Quao phối hợp cùng lực lượng chức năng thuộc Công an huyện Gò Quao tiến hành sàn lọc đối tượng và xác định Dũng là nghi phạm nên mời về trụ sở làm việc. Tại đây, Dũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội nên tự nguyện giao nộp tang vật có liên quan gồm 13 triệu đồng tiền mặt, 1 chiếc điện thoại hiệu Iphone còn nguyên vẹn cùng chiếc nhẫn vàng vừa chuộc lại ở tiệm cầm đồ.

T.Nốt

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/ga-xe-om-lam-chuyen-that-duc-o-benh-vien-20200119111326787.htm