Gã xe ôm giở trò đồi bại với bé gái lĩnh 20 năm tù

Thấy bé gái 10 tuổi đang đợi mẹ đón trước cổng bệnh viện, không kìm chế được dục vọng, gã xe ôm đã giở trò đồi bại với bé và phải nhận hình phạt thích đáng.

Ngày 2/12, Tòa hôn nhân gia đình và vị thành niên, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Trần Văn Mỹ (SN 1983, ngụ tại quận 2) 20 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Bị cáo Trần Văn Mỹ sau phiên xử.

Bị cáo Trần Văn Mỹ sau phiên xử.

Theo cáo trạng, Trần Văn Mỹ hành nghề chạy xe ôm, thường chờ đón khách tại cổng Bệnh viện quận 2 thuộc phường Bình Trưng Tây.

Khoảng 18 giờ ngày 14/1/2020, sau khi uống rượu, Mỹ chạy xe đến trước cổng bệnh viện để đón khách như thường lệ thì thấy cháu T. N. B.T (SN 2010) đang chơi một mình trước cổng bệnh viện.

Dục vọng nổi lên, Mỹ chạy xe đến gần cháu T., nói cháu lên xe Mỹ chở về nhà. Cháu T. đồng ý, Mỹ chở bé đến công viên khu dân cư Đông Thủ Thiêm thuộc phường Bình Trưng Tây, quận 2.

Tại đây, Mỹ kêu cháu T. ngồi lên ghế đá. Mỹ ngồi cạnh cháu, rồi bất ngờ đè cháu ra làm trò đồi bại. Cháu T. hoảng sợ khóc lớn liền bị Mỹ đánh và hăm dọa. Khi gã “yêu râu xanh” chuẩn bị thực hiện giao cấu thì cháu T. lại khóc lớn. Sợ bị phát hiện nên “yêu dâu xanh” dừng lại và kêu cháu mặc quần vào để Mỹ chở về.

Khi về đến gần thì xe hết xăng, Mỹ kêu cháu T. tự đi bộ về, còn mình tìm chỗ đổ xăng rồi chạy đến cổng bệnh viện đón khách.

Trong khi đó, mẹ cháu T, chị B. T. H. P đến cổng bệnh viện đón con nhưng không thấy, người dân gần đó báo cho chị biết là cháu T. do Mỹ chở đi đâu không rõ, nên chị P. lên công an trình báo.

Ngày 16/1/2020, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp Mỹ.

Bùi Phan

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/cho-me-den-don-be-gai-bi-ga-xe-om-gio-tro-doi-bai-622017/