Gã xe ôm đâm chết đồng nghiệp vì tranh giành khách

Mới lên Hà Nội hành nghề xe ôm, nhưng với bản tính côn đồ, Tuyên đã ra tay sát hại một tài xế xe ôm khác.

Ngày 16/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã bắt giữ Lê Văn Tuyên (Sn 1989, trú tại Bình Lục, Hà Nam) và Hà Văn Hưng (SN 1990, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào hồi 10h36 ngày 14/6, Công an quận Bắc Từ Liêm nhận được tin báo tại khu vực đường Phạm Văn Đồng (tổ dân phố Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm) xảy ra vụ xô xát, đâm nhau. Bị hại được xác định là anh Đặc Đức C, một người hành nghề xe ôm tại địa điểm trên.

Đối tượng Tuyên thực nghiệp hiện trường (ảnh tư liệu)

Đối tượng Tuyên thực nghiệp hiện trường (ảnh tư liệu)

Măc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thương nặng, anh C đã tử vong ngay sau đó tại bệnh viện.

Quá trình điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm đã xác định nghi phạm ra tay sát hại anh C là Lê Văn Tuyên nên tiến hành bắt giữ. Nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn trong tranh dành khách đi xe ôm. Tuyên là đối tượng mới từ quê ra Hà Nội làm xe ôm chưa lâu.

Cơ quan điều tra cũng bắt giữ đối tượng Hưng, là người giúp đỡ Tuyên bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi gây ra vụ việc.

Thanh Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/ga-xe-om-dam-chet-dong-nghiep-vi-tranh-gianh-khach-20200616160011827.htm