Gà, vịt bày bán trái phép, cúm A/H5N1 khó kiểm soát

Mặc dù cơ quan chức năng đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý người vi phạm liên quan đến việc vận chuyển, kinh doanh gia cầm sống trái phép… Tuy nhiên, thực trạng này vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi khiến việc kiểm soát dịch cúm gia cầm trở nên khó khăn.

Gà, vịt… “ra đường”

Trao đổi với Lao Động, ông Dương Minh Phí, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và thủy sản tỉnh Long An cho biết, ngày 21.12.2018, dịch cúm A/H5N1 xuất hiện trên đàn gà 400 con của ông Điền Văn Kiều (ấp 4, xã Long Sơn) nhưng chủ hộ không báo cho ngành thú ý mà tự mua thuốc về điều trị và dịch bệnh tiếp tục lây lan sang đàn vịt. Đến ngày 3.1, đàn vịt 5.500 con của bà Nguyễn Thị Ánh Hồng và Nguyễn Thị Lệ Thủy, ấp 4, xã Long Sơn chết 3.600 con. Lúc này, người dân mới trình báo cho ngành thú y.

Diễn tập tiêu độc khử trùng phòng bệnh cúm gia cầm tại các chợ. Ảnh: Cục Thú y

“Ngành thú y đã xuống địa bàn khảo sát, tiến hành lấy mẫu gửi đi xét nghiệm, kết quả đàn vịt của bà Hồng và bà Thủy nhiễm cúm A/H5N1. Ngay sau đó, số toàn bộ số gia cầm nhiễm bệnh đã bị tiêu hủy”, ông Phí cho biết thêm.

Trước tình hình trên, ngày 5.1.2019 UBND huyện Cần Đước đã công bố dịch cúm A/H5N1 trên gia cầm tại xã Long Sơn. Ngày 7.1.2019, chốt kiểm soát động vật được thành lập với 4 chốt tại các điểm: Cầu Long Sơn; Trạm dân phòng ấp 3; Nút giao thông số 4 (ngã 3 điểm tiếp giáp đường tỉnh 830 cũ và tuyến mới); Cống Bà Xiềng.

Theo ông Dương Minh Phí, dịch cúm A/H5N1 trên gia cầm xuất hiện ở tỉnh Long An là do tình hình dịch bệnh cúm gia cầm ở tỉnh này ổn trong thời gian dài, dẫn đến việc người chăn nuôi chủ quan, lơ là công tác tiêm phòng; do ảnh hưởng của thời tiết; đặc biệt thời điểm giáp tết, chăn nuôi có lợi về giá nên người chăn nuôi tăng đàn cao…

Tại tỉnh Long An, có 4 lò giết mổ gia cầm tập trung, theo đó, nguồn gia cầm từ các tỉnh khác được đưa vào Long An, sau giết mổ sẽ đưa vào TPHCM tiêu thụ. Mỗi ngày giết mổ từ 20.000 -25.000 con. Các nguồn này chủ yếu từ các trang trại chăn nuôi lớn được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, đối với chăn nuôi gia cầm, việc khiến ngành thú y “đau đầu” là khó khiểm soát các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Đây là nguy cơ dịch cúm gia cầm bùng phát. Đặc biệt là việc bày bán, vận chuyển, tiêu thụ… gia cầm trái phép.

Tại TPHCM, nhiều điểm bày bán gia cầm nhỏ lẻ, tự phát… xuất hiện ở nhiều nơi. Theo ghi nhận của chúng tôi, các điểm buôn bán trái phép còn tồn tại đã lâu và vẫn tiếp diễn như khu vực cầu Sa (xã Bà Điểm, Hóc Môn), Chợ Cầu (quận Gò Vấp…Tại hai điểm trên, xuất hiện nhiều người bày bán gà, vịt sống không rõ nguồn gốc. Theo họ, số gà vịt trên được họ mua lại từ người quen ở các tỉnh miền tây như Tây Ninh, Long An… đem bán tại TPHCM.

Khó kiểm soát, xử lý dứt điểm…

Về vấn đề buôn bán trái phép gia cầm tại khu vực cầu Sa, bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chủ tịch xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (TPHCM) thừa nhận, nhiều người bày bán gà ở khu vực cầu Sa là có và còn tiếp diễn. Theo đó, UBND xã đã nhiều lần huy động lực lượng, thành lập chốt để kiểm soát nhưng người người bày bán ở đây khá dữ, chống đối lực lượng chức năng. “Chúng tôi đã nhiều lần xử lý, gom, tiêu hủy và sẽ tiếp tục tăng cường giám sát tại điểm chốt để xử lý kịp thời”, bà Linh nói.

Buôn bán gà vịt sống trái phép tại Chợ Cầu (Gò Vấp)

Tương tự, tại điểm buôn bán trái phép gia cầm Chợ Cầu (Gò Vấp), ông Nguyễn Thế Dũng, Phó Chủ tịch phường 14 cho biết, đây là điểm kinh doanh trái phép kéo dài. UBND phường 14 đã nhiều lần thực hiện giải pháp thu gom, xử lý hành chính… nhưng khó thực hiện dứt điểm. Theo đó, sau khi thu gom số gà sống bày bán trái phép thì cơ quan chức năng yêu cầu người vi phạm lên làm việc, tuy nhiên họ không lên.

“Một số hộ kinh doanh gia xúc trái phép trong nhà còn chống chế bằng việc phát hiện cơ quan chức năng là khóa chặt cửa, không cho cơ quan chức năng vào kiểm tra… Ngoài ra, để tránh nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm tại đây, Phường mỗi ngày phường sẽ tăng cường việc giám sát, kiểm tra, xử lý”, ông Dũng cho biết thêm.

Kim Đồng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/ga-vit-bay-ban-trai-phep-cum-ah5n1-kho-kiem-soat-651386.ldo