Gã trùm ma túy núp bóng nhà thầu xây dựng

Từ Quảng Nam ra Đà Nẵng, Lê Văn Quốc Vũ (38 tuổi) tổ chức điều hành đường dây ma túy rất tinh vi. Đối tượng thuê 2 căn nhà làm nơi cất giấu, phân phối ma túy cho đàn em đem đi tiêu thụ.

Theo cáo trạng, sau hơn 3 tháng đấu tranh thực hiện chuyên án 309M, lúc 3 giờ 45 ngày 17-3-2019, tại trước số nhà 11 Yên Bái (Q.Hải Châu), Cơ quan CSĐT Công an Q.Hải Châu bắt quả tang Trần Quang Vinh (SN 1996, ngụ tổ 29, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) khi tàng trữ 10 viên thuốc lắc, 2 gói ketamine.

Đến 4 giờ 50, lực lượng công an bắt qua tang Trần Hoàng Tuấn Anh (SN 1990, ngụ P.3, Q.3, TP.HCM) và Ngô Văn Bê (SN 1995, ngụ xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), thu giữ 5 viên thuốc lắc, 1 gói ketamine.

Lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) khen thưởng tập thể Ban chuyên án.

Lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) khen thưởng tập thể Ban chuyên án.

Công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Thanh La (SN 1996, ngụ xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) tại trước số nhà 16 Nguyễn Chí Thanh (Q.Hải Châu); thu giữ 18 viên thuốc lắc.

Qua đấu tranh, ban chuyên án bắt đối tượng cầm đầu đường dây ma túy là Lê Văn Quốc Vũ (SN 1982, ngụ xã Điện Hồng, TX.Điện Bàn, Quảng Nam). Khám xét 2 nơi thuê ở trọ của Vũ tại 84/24 Nguyễn Phong Sắc (P.Khuê Trung, Q.Thanh Khê) và phòng 304 căn hộ cho thuê tại lô 42-43 P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, công an thu giữ 1kg ma túy đá, 310 viên thuốc lắc, 3 gói ketamine; xe máy, điện thoại di động và các tang vật liên quan.

Theo điều tra, từ cuối 2018, sau khi 3 lần mua ma túy của người tên Khoa (chưa rõ danh tính, lai lịch cụ thể) với tổng số tiền gần 500 triệu đồng, Vũ mang về nhà trọ phân chia cất giấu để vừa sử dụng vừa bán cho các con nghiện, các đại lý. Trần Hoàng Tuấn Anh mua ma túy của Vũ về thì bán lại cho nhiều đối tượng khác, trong đó có Nguyễn Thanh La, Trần Quang Vinh, Ngô Văn Bê.

Lê Văn Quốc Vũ (SN 1982) là đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nhiều bị cáo có nhiều tiền án. Vũ có tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, chịu án phạt 8 năm tù. Anh có tiền án 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Vinh có tiền án 3 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Vũ là tên cầm đầu đường dây ma túy này. Từ Quảng Nam ra Đà Nẵng, Vũ thuê 2 căn hộ để ở và tự giới thiệu với các chủ cho thuê là làm nghề thầu xây dựng nên thường xuyên đi làm xa, ít về nhà.

Vũ mua ma túy đem về tập kết ở các căn hộ, phân chia nhỏ ma túy rồi giấu trong các loa thùng để phân phối cho các đàn em đưa đi bán cho các đại lý, các đối tượng. Mỗi lần đi giao hàng, các đối tượng rất cảnh giác, thường xuyên thay đổi địa điểm, tìm chỗ vắng người nhằm tránh sự chú ý của cơ quan chức năng và người dân…

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Lê Văn Quốc Vũ 20 năm tù, Trần Hoàng Tuấn Anh 11 năm tù, Ngô Văn Bê 9 năm tù, Nguyễn Thanh La 8 năm 6 tháng tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Trần Quang Vinh 18 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo trong đường dây ma túy.

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/ten-trum-ma-tuy-nup-bong-nha-thau-xay-dung_92993.html