Gã trai quen cô gái qua mạng rồi bán vào quán karaoke

Quen nhau qua mạng, cô gái đã tin tưởng vào bạn trai và kết quả là bị đối tượng 'lừa' một cú đau.

Ngày 2-10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nông Đức Manh (SN 2005, trú xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra, xử lý về hành vi "Mua bán người".

Trước đó, Công an TP. Lạng Sơn nhận được đơn trình báo của chị T (ngụ địa phương) về việc con gái là N.Y.N đi khỏi nhà và mất liên lạc từ ngày 10-9.

Công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh. Đến ngày 21-9, Nông Đức Manh bị bắt giữ về hành vi Mua bán người và N cũng được đưa về đoàn tụ với gia đình.

Đối tượng Nông Đức Manh

Đối tượng Nông Đức Manh

Tại cơ quan Công an, Manh khai khoảng đầu tháng 8-2022, thông qua mạng xã hội đã làm quen với N.Y.N. Khi biết N có nhu cầu tìm việc làm thì Manh “nổ” với cô gái bản thân có nhiều mối quan hệ nên có thể tìm được việc tốt cho N.

Nhưng sau đó, Manh rủ N xuống khu vực xã Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang rồi giao cho một người thanh niên tên là Thành (không rõ thông tin) ở khu vực quận Hà Đông, Hà Nội nhận 8 triệu đồng rồi chuồn.

Sau khi bị Manh bán, N phải làm nhân viên phục vụ quán karaoke để thanh toán tiền taxi và chi tiêu cá nhân.

T.N

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bi-ban-trai-quen-qua-mang-ban-vao-quan-karaoke-voi-gia-8-trieu-dong_137765.html