Gã trai lập mưu chuốc rượu say bạn gái để đám bạn hãm hiếp

Ngày 7-12, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo kêu oan, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hữu Hưng (23 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị) 20 năm tù về tội 'Hiếp dâm trẻ em'.

Nguyễn Hữu Hưng, Phạm Minh Trí, Nguyễn Trọng Ngà và T., N., H. (SN 1998) là bạn của nhau và cùng ngụ tại xã Minh Lập, huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước).

Nguyễn Hữu Hưng.

Đêm 1-12-2012, Hưng rủ cả nhóm đến vườn cao su ở xã kế bên, nơi Hưng cạo mủ thuê để uống rượu. Hưng bày mưu với nhóm bạn trai, tổ chức nhậu xong sẽ hãm hiếp H. Sau khi nhậu xong, lợi dụng H. say rượu, Trí và Ngà đã khống chế nạn nhân để giở trò đồi bại.

Do mặc cảm vì bị xâm hại, hai ngày sau khi xảy ra sự việc, H. đã uống thuốc tự tử. Gia đình H. phát hiện kịp thời nên đưa nạn nhân đi cấp cứu nên thoát chết.

Hưng là kẻ chủ mưu nên bị tòa tuyên phạt 20 năm tù. Trước đó án sơ thẩm còn tuyên phạt Phạm Minh Trí 7 năm tù (do vào thời điểm phạm tội chưa đủ 16 tuổi). Riêng Ngà, vào thời điểm gây án chưa đủ 14 tuổi nên không bị xử lý hình sự.

A.Huy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/20-nam-tu-danh-cho-yeu-rau-xanh-xui-giuc-ban-nhi-pham-toi-469589/