Gã trai làng đâm 1 người chết, 1 người trọng thương rồi bỏ trốn

Độ theo em trai đi giải quyết mâu thuẫn rồi dùng dao đâm 2 người khiến 1 người thiệt mạng, 1 người vẫn đang phải cấp cứu...

Nghi phạm Hoàng Vĩnh Độ. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.

Nghi phạm Hoàng Vĩnh Độ. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.

Theo tin ban đầu, do mâu thuẫn trên Facebook, 16h ngày 13/6, Nguyễn Đình Hoàng (SN 1991, trú thôn Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hòa) và Nguyễn Đình Đông (SN 2001, trú thôn Hòa Hiệp, thị trấn Nhơn Hòa) hẹn gặp Hoàng Vĩnh Phú (SN 1993, trú thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang) tại thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) để giải quyết.

Trên đường đi, Phú gặp anh trai là Hoàng Vĩnh Độ (SN 1989, trú cùng thôn Hòa Lộc) nên rủ đi cùng.

Gặp nhau, nhóm Hoàng, Đông xô xát, đánh nhau với Phú và Độ. Độ đã dùng dao đâm 01 nhát vào Hoàng và Đông.

Hậu quả, Hoàng chết khi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Chư Pưh, Đông bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Sau khi gây án, Độ bỏ trốn khỏi địa phương.

Lực lượng chức năng đang điều tra, xử lý vụ việc.

P. Luật

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/ga-trai-lang-dam-1-nguoi-chet-1-nguoi-trong-thuong-roi-bo-tron-523592.html