Gã trai đổ xăng đốt nhân tình bị xử lý tội danh nào?

Mâu thuẫn trong tình cảm, nam thanh niên đã đổ xăng lên người cô gái rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân bị bỏng nặng. Hành vi này của gã trai sẽ bị xử lý ra sao?

Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra vụ cô gái tên Tr. ( 26 tuổi, quê Cà Mau) bị người tình là Phạm Văn Sơn (27 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) đổ xăng lên người đốt.

Theo cơ quan chức năng, chị Tr. đến phường Dĩ An (thị xã Dĩ An, Bình Dương) thuê trọ và làm việc, có quan hệ yêu đương với Sơn. Gần đây, giữa Tr. và Sơn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Lúc 21h ngày 23/6, cặp đôi tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nên Sơn cầm theo chai xăng đến phòng của Tr. để nói chuyện.

Gã trai đốt bạn gái bị xử lý tội danh nào?

Khi đến nơi, thấy Tr. đóng kín cửa phòng nên thanh niên 27 tuổi đã đổ một ít xăng qua khe cửa rồi phóng hỏa. Tr. thấy lửa bùng lên nên dập tắt và mở cửa chạy ra ngoài. Thấy người tình bỏ chạy, Sơn chặn lại rồi đổ số xăng còn sót lên người Tr. và châm lửa. Người cô gái 26 tuổi bốc cháy dữ dội, bỏng nặng. Nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhìn nhận vụ việc này dưới góc độ pháp lý, luật gia Bùi Đình Ứng cho rằng, đối tượng Sơn đã 2 lần đổ xăng và châm lửa đốt cô gái. Hành vi của Sơn là cố ý và sử dụng xăng để thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi này thể hiện sự côn đồ manh động và coi thường tính mạng của người khác.

Hành vi của Sơn có dấu hiệu của tội Giết người với lỗi cố ý thực hiện hành vi tới cùng chứ không thuộc dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tích.

Theo luật gia Ứng, khoản 1 Điều 123 về tội Giết người quy định, người nào giết người có tính chất côn đồ thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Chiểu theo quy định hiện hành, hành vi của đối tượng Sơn có thể đối diện với khung hình phạt lên đến tử hình.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/ga-trai-do-xang-dot-nhan-tinh-bi-xu-ly-toi-danh-nao-a375926.html