Gã trai cứa đứt cổ lái xe taxi ở Hà Nội, cướp tài sản

Hôm nay, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Cảnh An (SN 1999, ở Nghệ An) mức án 4 năm tù vì tội Cướp tài sản; tử hình tội Giết người.

Không nghề nghiệp, ham chơi game, tháng 11/2018, An bỏ nhà, sống lang thang ở khu vực quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và thường la cà ở quán game.

Do cần tiền chơi game và chi tiêu cá nhân, An nảy sinh ý định tìm lái xe taxi để cướp.

Bị cáo tại tòa

Bị cáo tại tòa

Khoảng 18h45 ngày 29/1, bị cáo dắt theo dao, ra bến xe Mỹ Đình tìm "con mồi". An thuê anh Nguyễn Văn Duy (SN 1993, ở Hà Nội), lái xe taxi hãng Anh Linh chở về sân vận động Mỹ Đình.

Trên xe, An dùng dao xiết cổ nạn nhân, cắt đứt một phần cơ ức đòn chũm bên trái, cắt đứt hoàn toàn thực quản, động tĩnh mạch cảnh và cơ ức đòn chũm bên phải của lái xe taxi.

Bị cắt cổ, anh Duy mở cửa xe ô tô cố bỏ chạy nhưng gục ngã khi mới chạy được hơn 10m rồi tử vong sau đó.

Thấy nạn nhân bỏ chạy, sợ bị phát hiện, An bỏ trốn và đến ngày 4/5 thì bị bắt.

T.Nhung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/ga-trai-cua-dut-co-lai-xe-taxi-o-ha-noi-cuop-tai-san-571213.html