Gã trai chém chết bố cô gái vì bị ngăn cấm tình cảm

Yêu đơn phương và nhiều lần ngỏ yêu cô gái nhưng bị người bố cấm cản, Thao dùng dao đâm trúng chỗ hiểm của ông Thà khiến nạn nhân tử vong.

Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hải Dương) cho biết, đơn vị này đã tạm giữ Phạm Văn Thao (31 tuổi, ở khu dân cư Giang Thượng, phường Tân Dân, TP Chí Linh để điều tra về hành vi Giết người.

Theo báo VietNamNet, án mạng xảy ra vào lúc 13h30 ngày 18/1 tại khu dân cư Giang Thượng, phường Tân Dân, TP Chí Linh.

Đối tượng Phạm Văn Thao.

Đối tượng Phạm Văn Thao.

Sau bữa cơm trưa, Thao đến nhà ông Phạm Đức Thà (SN 1975) ở cùng địa phương. Tại đây 2 người xảy ra tranh cãi và dẫn đến xô xát. Thời điểm này chỉ có mình ông Thà ở nhà.

Trong lúc mâu thuẫn, Thao dùng dao đâm ông Thà. Vết thương trúng chỗ hiểm khiến nạn nhân tử vong trên đường được đưa đến bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Chí Linh đã có mặt tại hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Đối tượng Thao đã bị bắt ngay sau đó.

Báo Kiến thức cho biết, Thao khai nhận do bị khước từ tình cảm và bị gia đình cô gái tên L. ngăn cản nên trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Khoảng 15h30 ngày 18/1, Thao cầm một con dao đến nhà của bạn gái để nói chuyện. Lúc này, chỉ có ông Thà là bố của L. ở nhà. Hai người đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Thao đã dùng dao đâm bố bạn gái sau đó bỏ về nhà mình cách đấy vài trăm mét.

Theo người dân địa phương, Thao từng bị tai nạn giao thông khiến thần kinh có biểu hiện bất thường, không có công việc ổn định.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/ga-trai-chem-chet-bo-co-gai-vi-bi-ngan-cam-tinh-cam-288721.htm