Gã thợ xây nhận án chung thân vì ôm hận, đâm chết chủ nhà nghỉ

Mua sẵn con dao nhọn, Lợi nhờ bạn đưa đến nhà nghỉ của chị T.. Thấy chị đang quét sân, Lợi lao tới đâm người phụ nữ này tử vong rồi lên xe chạy trốn.

Thông tin trên Vietnamnet, ngày 23/8, TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa Trần Đức Lợi (SN 1998, ở huyện Mê Linh) ra xét xử phúc thẩm. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ tội của bị cáo Trần Đức Lợi (SN 1998, ở huyện Mê Linh) và kháng cáo đề nghị tăng hình phạt dành cho bị cáo của phía gia đình bị hại.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo nói lời xin lỗi chồng nạn nhân và mong được xem xét giảm án. Tuy nhiên, trước nỗi đau mất đi người thân, phía gia đình bị hại bức xúc cho rằng, việc bị cáo nói chị T. còn nợ tiền công làm thuê của bị cáo là không đúng sự thật, cố tình đổ lỗi cho nạn nhân.

Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm bác đơn kháng cáo của cả bị cáo và phía gia đình bị hại, tuyên y án như sơ thẩm. Theo đó, Lợi nhận án tù chung thân, Sơn 12 năm tù về cùng tội Giết người.

Trần Đức Lợi tại phiên tòa.

Trần Đức Lợi tại phiên tòa.

Báo Hà Nội Mới dẫn bản án sơ thẩm cho thấy, Lợi và Nguyễn Huy Sơn (SN 1990, Mê Linh) cùng thuê trọ ở huyện Thanh Trì và làm nghề thợ xây.

Năm 2017, Lợi làm thuê cho vợ chồng chị Nguyễn Thị T. (SN 1985, chủ một nhà nghỉ ở quận Hoàng Mai). Chị T. không trả 2 triệu đồng tiền công cho Lợi mà còn xúc phạm bố mẹ anh ta. Ôm mối hận này, Lợi chuẩn bị dao để ra tay.

Tối 15/12/2017, Lợi nói chuyện nhờ Sơn đưa đến nhà nghỉ của chị T. để trả thù. Sau khi chuẩn bị dao nhọn, tối 17/12/2017, Lợi giấu dao vào trong áo và bảo Sơn dùng xe máy chở anh ta tới nhà nghỉ của bà chủ cũ. Thấy bà chủ nhà nghỉ đang quét sân, Lợi bảo Sơn đi chậm lại. Khi cách chị T. chừng 10 mét, Lợi nhảy xuống xe, chạy tới đâm nạn nhân rồi chạy ra ngoài, nhảy lên xe máy Sơn đang chờ sẵn, bỏ chạy. Nạn nhân tử vong sau đó.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ga-tho-xay-nhan-an-chung-than-vi-om-han-dam-chet-chu-nha-nghi-a446702.html