Gã thợ xây hiếp dâm em gái bị tâm thần của chủ nhà đến có thai

Lợi dụng bệnh lý của em gái chủ nhà, Bùi Văn Sơn (SN 1969) đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với B. (SN 1990) dẫn đến nạn nhân có thai và hạ sinh một bé trai.

Ngày 28/6, VKSND huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa mới ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Bùi Văn Sơn (SN 1969, trú tại thôn 11, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn) về tội “Hiếp dâm”.

Theo cáo trạng, vào tháng 3/2017 bà H. (SN 1977, trú tại xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn) có thuê Sơn làm nghề thợ xây đến sửa chữa nhà và tường rào xung quanh nhà bà H. Quá trình làm việc, Sơn được B. (SN 1990, là em gái của bà H., là người có dấu hiệu bị bệnh tâm thần bẩm sinh) phụ giúp làm việc. Hàng ngày, chỉ có 2 người làm việc cùng nhau và biết được tình trạng bệnh lý của B. nên Sơn nảy sinh ý định quan hệ tình dục với nạn nhân.

Theo đó, Sơn đã chủ động trêu ghẹo, dụ dỗ rồi đưa B. vào nhà vệ sinh, vào buồng ngủ của gia đình bà H. để quan hệ tình dục. Cứ như vậy, trong tháng 3/2017, Sơn đã giao cấu với B. nhiều lần tại nhà bà H. Đến ngày 23/10/2017, bà H. thấy em gái mình có biểu hiện bất thường nên đã đưa đến cơ sở y tế thăm khám thì phát hiện B. đang mang thai tháng thứ 8.

Sau đó, bà H. đã tố cáo sự việc đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Buôn Đôn. Đến ngày 19/11/2017, B. đã hạ sinh một bé trai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Tại bản giám định số 4049/C54B ngày 19/12/2017 của Phân viện khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận: Trẻ sơ sinh do B. sinh vào ngày 19/11/2017 là con của Sơn với xác xuất là 99,999%. Đồng thời, tại bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 14/KLGĐTC ngày 22/3/2018 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên kết luận: Trước, trong và sau khi bị xâm hại tình dục, B. bị tâm thần mức độ vừa, hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

(Tên gia đình và tên nạn nhân đã được thay đổi).

Nguyễn Chính

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/truy-to/ga-tho-xay-hiep-dam-em-gai-bi-tam-than-cua-chu-nha-den-co-thai-72084.html