Gã thợ xăm đâm chết nam thanh niên

Trong lúc nói chuyện xảy ra xô xát, Nguyễn Quang Tuấn (SN 2000, quê Thái Bình, thợ xăm) đã lấy trong người ra một con dao nhọn đâm chết nạn nhân.

Ngày 4-6, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mê Linh (TP Hà Nội) cho biết cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quang Tuấn (SN 2001, trú tại xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi "Giết người".

Nghi phạm Nguyễn Quang Tuấn - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Nghi phạm Nguyễn Quang Tuấn - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Theo tài liệu điều tra, khoảng 21 giờ 15 phút ngày 30-5, anh N.T.T (SN 1990, trú tại thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh) cùng vợ đang ngồi ăn cơm tại nhà anh L.N.Q (SN 1983, ở cùng thôn) thì 1 nam thanh niên đến nói chuyện. Trong quá trình nói chuyện giữa anh T. và nam thanh niên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, anh T. vào bếp lấy một con dao để đe dọa nam thanh niên.

Tuy nhiên, nam thanh niên này liền lấy trong người ra một con dao nhọn đâm nhiều nhát vào bụng, đùi anh T. rồi bỏ chạy. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 74 (Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) nhưng đã bị tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo vụ việc, Công an huyện Mê Linh đã phối hợp với các đơn vị chức năng vào cuộc xác minh điều tra. Qua điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng nghi phạm của vụ án là Nguyễn Quang Tuấn (SN 2001, trú tại xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Nghi phạm này mở cửa hàng xăm hình tại xã Tự Lập được khoảng 1 tháng nay.

Bỏ trốn sau khi gây án mạng, đến khoảng 23 giờ ngày 31-5, gã thợ xăm đã đến Công an huyện Mê Linh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Nguyễn Hưởng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/ga-tho-xam-dam-chet-nam-thanh-nien-20210604074436435.htm