'Gã thợ hàn' lận đận

Khi huấn luyện viên (HLV) Claudio Ranieri trở lại dẫn dắt câu lạc bộ (CLB) AS Roma thì Wikipedia đã thống kê đây là bến đỗ thứ 19 trong sự nghiệp 33 năm cầm quân của vị chiến lược gia người Italy này. Trung bình mỗi đội bóng Ranieri chỉ tại vị 1,7 năm, trong đó lâu nhất là 4 năm và ngắn nhất là 106 ngày…

Trong làng túc cầu, HLV Ranieri là một trong số ít những nhà cầm quân dẫn dắt nhiều đội bóng nhất. Là người gắn liền với những kế hoạch ngắn ngày, nên không khó hiểu khi nhà cầm quân 68 tuổi này được ví thay đội bóng như… thay áo. Các CLB mà Ranieri dẫn dắt thường nằm trong tình cảnh “nước sôi lửa bỏng”, khi thì ngắc ngoải xuống hạng, lúc thì chật vật tìm vé dự Champions League. Đó cũng là lý do vì sao Ranieri được gắn với biệt danh “gã thợ hàn” đầy cần mẫn nhưng cũng không ít khắc khổ.

Fulham là một ví dụ mới nhất trong sự nghiệp lận đận của HLV Ranieri. Trở lại Premier League với nhiệm vụ giải cứu Fulham thoát khỏi “nhóm cầm đèn đỏ” nhưng thất bại, HLV Ranieri nhận trát sa thải chỉ sau 106 ngày dẫn dắt. Trước đó, “gã thợ hàn” cũng đã từng bị Parma thanh lý hợp đồng sau 109 ngày hay tại vị ở đội tuyển Hy Lạp trong 114 ngày… Tất nhiên bên cạnh những cay đắng, tủi nhục trong nghề, HLV Ranieri cũng từng một lần lóe sáng khi giúp Leicester City vô địch Premier League mùa bóng 2015-2016.

Vậy AS Roma trông mong gì ở “gã thợ hàn”? Với vị trí thứ 5 Serie A hiện tại, AS Roma cần có một cuộc đua nước rút tốt để nằm trong nhóm dự Champions League mùa tới. Nếu như Juventus đã gần như chắc chắn vô địch thì đối thủ cạnh tranh với AS Roma cho vị trí Top 4 hiện tại là Napoli, AC Milan và Inter Milan. Bất lợi về điểm số cùng với khó khăn về tài chính rất khó để AS Roma mời được một nhà cầm quân danh tiếng lúc này. Nói như HLV Mourinho, một nhà cầm quân khôn ngoan thường lựa chọn bến đỗ trước mùa giải mới vào khoảng tháng 6, tháng 7. Sau khi suy đi tính lại, ban lãnh đạo AS Roma đã quyết định “tái duyên” với HLV Ranieri. Hơn ai hết, Ranieri rất am hiểu bóng đá Italy và từng dẫn dắt Napoli và Inter Milan. Ngày còn cầm quân cho Inter Milan, Ranieri đã nhiều lần giúp đội bóng giành chiến thắng trước kình địch cùng thành phố AC Milan. Nổi bật là mùa giải 2010-2011, Inter Milan khủng hoảng thời hậu Mourinho và Ranieri đã xuất hiện giải cứu đội bóng khi đó đang ngụp lặn ở vị trí thứ 18 để cán đích thứ 5 Serie A.

Roma với Ranieri không chỉ là quê hương, còn là nơi ông đã khởi nghiệp cầu thủ. Khi bước chân vào nghiệp huấn luyện, Ranieri từng có hai năm cầm quân cho AS Roma và gây ấn tượng khi giành tỷ lệ thắng 55,56%. Sau đó, mối quan hệ không tốt với đội trưởng Toti và ban lãnh đạo AS Roma khiến HLV Ranieri đệ đơn từ chức. Ranieri chọn AS Roma không chỉ là phương án “chữa cháy” sau khi bị Fulham sa thải mà còn là vì nặng tình với đội bóng mà ông đã xem là nhà.

Nói HLV Ranieri liều khi dẫn dắt AS Roma không sai, nhưng đời huấn luyện của “gã thợ hàn” đâu còn gì để mất? Bao năm qua, Ranieri đã quá quen với việc thắng thì được tung hô, thua thì bị chỉ trích, thậm chí là sa thải. Câu chuyện bị "lật ghế" ở Leicester City có lẽ là bài học đau lớn nhất của Ranieri về sự bạc bẽo của nghiệp huấn luyện. Tuy nhiên, tính cách của Ranieri luôn là vậy, khi thấy khó khăn là lao mình tới và thử thách lần này sẽ rất khác với một AS Roma giàu tham vọng. Tối mai (31-3), AS Roma tiếp đối thủ xếp thứ hai Serie A là Napoli tại vòng 29 Serie A mùa giải 2018-2019. Một trận thắng sẽ giúp AS Roma thay đổi cục diện trong cuộc đua Top 4, nhưng đồng thời nó cũng mang đến nhiều bất lợi nếu thầy trò HLV Ranieri sẩy chân.

HOA LƯ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/ga-tho-han-lan-dan-570340