Gã thịt lợn giết người hàng loạt ở Hà Nội là kẻ đào hoa, có kinh tế khá giả

Nguồn tin từ công an cho biết đối tượng Đỗ Văn Bình làm nghề kinh doanh thịt lợn, kinh tế khá giả và được người dân ấn tượng vì thói đào hoa khó tin.

Đối tượng Đỗ Văn Bình tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiền Phong

Đối tượng Đỗ Văn Bình tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiền Phong

Theo báo An Ninh Thủ Đô, chiều 17/5, các trinh sát của Đội Trọng án và Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội) đã bắt giữ Đỗ Văn Bình (SN 1981, trú tại thôn Vạn Phúc, xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, Hà Nội).

Bình cực kỳ manh động, khó lường, bởi trong 2 ngày 15-16/5, đối tượng này đã lần lượt sát hại và làm trọng thương 4 người một cách lạnh lùng, khó tin. Thậm chí, trước khi bị CATP Hà Nội bắt giữ, Bình còn đang nuôi ý định "xử lý" một người ở huyện Phổ Yên (Thái Nguyên), do có mâu thuẫn với hắn từ... 8 năm trước.

Tại cơ quan công an, Đỗ Văn Bình đã khai nhận lý do dẫn tới hành động mất tính người và trong đó, tất cả đều xuất phát từ những mâu thuẫn rất nhỏ nhặt.

Nguồn tin trên cũng cho hay, Đỗ Văn Bình vốn chưa từng có tiền án, tiền sự nào, hằng ngày làm nghề kinh doanh thịt lợn và được người dân ấn tượng vì thói đào hoa khó tin.

Tại địa phương, Đỗ Văn Bình thuộc diện có kinh tế khá giả, sở hữu 2 chiếc ô tô (một xe tải, một xe Fortuner). Hằng ngày, Bình lái xe tải đi thu mua lợn ở các địa phương, nên thường xuyên giắt dao bầu sắc nhọn trên xe.

Chia sẻ trên báo Tiền Phong, đại diện Phòng CSHS – Công an TP Hà Nội cho biết, hiện cơ quan điều tra đã lấy mẫu nước tiểu của nghi phạm Đỗ Văn Bình để kiểm tra ma túy, nồng độ cồn. Đồng thời củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra vụ án.

Động cơ gây án của nghi phạm xuất phát từ một vụ va chạm giao thông rất nhỏ, không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, sau vụ va chạm, đối tượng đã lên kế hoạch trả thù. Sau khi gây án khiến 2 người đàn ông tử vong, đối tượng này tiếp tục ra tay với hai người phụ nữ ở tỉnh Vĩnh Phúc.

Về thông tin hai nữ nạn nhân trong vụ án có liên quan tới nghi phạm, Phòng CSHS – Công an Hà Nội thông tin vẫn đang trong quá trình điều tra. Hiện một trong hai nạn nhân đã tử vong, một nữ nạn nhân khác đang được điều trị tại Vĩnh Phúc, chưa rõ tình trạng sức khỏe.

Thu Hằng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ga-thit-lon-giet-nguoi-hang-loat-o-ha-noi-la-ke-dao-hoa-co-kinh-te-kha-gia-a275974.html