Gã thanh niên bị bắt giam vì trộm vịt, bán 50 nghìn đồng

Nam thanh niên ở miền Tây bị công an khởi tố, bắt giam vì trộm con vịt nặng 1,2kg nhà hàng xóm, bán thu lợi 50 nghìn đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Cú (Trà Vinh) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Kim Tâm (29 tuổi, ngụ ấp Xoài Xiêm, xã Ngãi Xuyên) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Tâm là nghi phạm trộm con vịt 1,2kg của hàng xóm, bán giá 50.000 đồng.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam Tâm

Trước đó, Tâm đi bắt cá ngang qua nhà ông Thạch Ngọc Cường (ngụ cùng xóm), phát hiện cửa rào không khóa, bên trong có 1 vịt xiêm nặng khoảng 1,2kg nên vào bắt trộm. Tâm đem con vịt bán được 50 nghìn đồng.

Tối hôm đó, Tâm tiếp tục lẻn vào nhà của bà Thạch Thị Rết (ngụ cùng ấp) bắt trộm một con gà trống. Khi vừa ra khỏi nhà, gã bị anh Thạch Đa (con bà Rết) phát hiện, bắt giữ. Vì Tâm là người cùng xóm và đã có lời xin lỗi, nên anh Đa tha cho về nhà.

Hôm sau, ông Cường và bà Rết đến công an trình báo. Kim Tâm bị Công an bắt giữ ngay sau đó.

Theo cơ quan Công an, Tâm có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", bị tòa án tuyên phạt 9 tháng tù giam. Gã vừa chấp hành án phạt xong, chưa được xóa án tích lại tiếp tái phạm.

T.Chí

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/ga-thanh-nien-bi-bat-giam-vi-trom-vit-ban-50-nghin-dong-494666.html