Gã tài xế xe ôm xâm hại bé gái 12 tuổi khai gì tại cơ quan điều tra?

Gã tài xế GrabBike khai mình không biết bé gái mới 12 tuổi, lại nghĩ cô bé 'làm nghề' nên mới chở đến khách sạn thực hiện hành vi giao cấu.

Nảy sinh dục vọng khi đi tìm nhà thuê trọ

Ngày 3/4, nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Liêu Bảo Phú (SN 1983, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là bé N.T.H. (SN 2006, ngụ quận Bình Tân, bị câm điếc bẩm sinh).

Đối tượng Phú khi mới bị bắt.

Đối tượng Phú khi mới bị bắt.

Trước đó, vào trưa 28/3, ông Đ.L.T. (SN 1970, ngụ quận Bình Tân, là cha của H.) đến Công an quận Bình Tân trình báo về việc con gái ông nghi bị người lạ hiếp dâm.

Theo ông T., khoảng 9h cùng ngày, gia đình cho H. tiền đi mua đồ ăn tại tiệm tạp hóa gần nhà. Tuy nhiên, H. đi mua đồ lâu không về nên người nhà đi tìm kiếm nhưng không thấy.

Đến trưa cùng ngày, gia đình thấy H. về nhà nhưng có nhiều biểu hiện lạ. Kiểm tra trên người H., gia đình phát hiện có dấu hiệu của việc bị xâm hại tình dục.

Khi được người thân hỏi, H. ban đầu không nói, nhưng sau đó kể việc mình bị một thanh niên chở vào khách sạn và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Bức xúc trước hành động thú tính của nam thanh niên, ông T. đã trình báo sự việc với công an, nhờ truy tìm tung tích nam thanh niên đồi bại để xử lý trước pháp luật.

Công an quận Bình Tân vào cuộc xác minh, lấy lời khai của H., đồng thời tiến hành đưa H. đi giám định. Kết quả giám định xác định H. bị xâm hại tình dục.

Tiến hành trích xuất camera trước cửa nhà ông T. và camera gắn đầu con hẻm dẫn vào nhà ông T. thì phát hiện một thanh niên chở H. đi, nhưng dữ liệu ghi lại mờ nên chưa xác định được ai là thủ phạm.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an xác định thanh niên đưa H. vào nhà nghỉ là Phú nên đã mời về trụ sở làm việc.

Không biết H. mới 12 tuổi

Khi được triệu tập đến làm việc, Phú cho biết mình là tài xế chạy GrabBike và phủ nhận việc mình có liên quan đến việc đưa H. vào khách sạn để quan hệ. Tuy nhiên, khi công an đưa ra các bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội của Phú thì gã mới thừa nhận tội.

Phú khai nhận, khoảng 9h30 ngày 28/3, Phú chạy xe máy của mình đi tìm phòng để thuê trọ. Trong thời gian này, Phú cũng bật ứng dụng GrabBike để tranh thủ chở khách.

Khi đến hẻm 985, đường Hương lộ 2, Phú thấy H. đứng ngay đầu hẻm nên dừng xe lại gần và hỏi: “Em có đi xe không?”. H. đồng ý rồi ngồi sau xe máy của Phú.

Phú hỏi: “Em đi đâu?” thì em H. dùng tay ra hiệu kiểu như xin tiền. Phú liền hỏi: “Em đi khách hả? Em lấy giá bao nhiêu?” nhưng H. không trả lời. Nghĩ H. làm nghề bán dâm nên Phú điều khiển xe chạy xung quanh để tìm nhà nghỉ.

Trên đường đi, Phú mua cho H. một chai nước ngọt, rồi tiếp tục chạy xe chở em vào một khách sạn trên đường Đỗ Năng Tế, quận Bình Tân.

Tại đây, Phú đã quan hệ tình dục với H.. Sau khi thỏa mãn dục vọng, Phú đưa cho H. 100 ngàn đồng, rồi chở H. về đầu con hẻm dẫn vô nhà em thì dừng lại để H. xuống tự đi vào nhà.

Phú sau đó điều khiển xe về phòng mình, cho đến khi bị công an triệu tập và bắt giữ.

Cũng theo nghi phạm Phú, khi gặp H., Phú thấy em phổng phao nên không biết em mới 12 tuổi. Cho đến khi bị mời lên làm việc, được thông báo thì Phú mới biết.

Công Thư

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/ga-tai-xe-xe-om-hiep-dam-be-gai-12-tuoi-khai-gi-tai-cong-an-a364946.html