Gã 'Sở Khanh' ôm mộng làm giàu bằng nghề buôn người 'sa lưới'

Để thực hiện kế hoạch “buôn người”, đối tượng đã tiếp cận với các thiếu nữ để tán tỉnh yêu đương, rồi tìm cách lừa bán họ sang Trung Quốc.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đang tiến hành mở rộng điều tra đối tượng Bùi Văn Lịch (SN 1986, trú tại thôn Phú Đa, xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi mua bán người.

Trước đó, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an Trung Quốc bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Bùi Văn Lịch theo quyết định truy nã số 03/PC45 ngày 1/8/2012.

Theo tài liệu điều tra, từ cuối năm 2011 đến tháng 10/2012, Bùi Văn Lịch đã sử dụng tên giả là Hiền và Trung để làm quen với các thiếu nữ ở các tỉnh Cao Bằng, Bắc Giang, Phú Thọ và Tuyên Quang.

Sau khi chiếm được tình cảm của các cô gái, đối tượng đưa nạn nhân bán sang Trung Quốc qua đường mòn của cửa khẩu Tà Lùng (huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng) và cửa khẩu Quốc Khánh (huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn). Trung bình mỗi phụ nữ, Lịch bán từ 4.000 đến 7.000 nhân dân tệ.

Để thực hiện trót lọt hành vi mua bán người, Lịch đã kết nạp thêm Hoàng Xuân Giang (SN 1991, trú tại xã Hưng Long, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ), sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Giang có nhiệm vụ giới thiệu “con mồi” để Lịch giao lưu, làm quen.

Hoàng Xuân Giang (áo trắng) và Bùi Văn Lịch.

Trong vai là một thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, đã sớm phải bươn trải tại cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng), Lịch đã làm quen chị Nông Thị D. qua chuyến xe khách rồi tìm cách tiếp cận.

Sau khi chiếm được tình cảm của cô gái trẻ, Lịch lên kế hoạch bán “người yêu” qua biên giới.

Theo đó, với lý do cần đi lấy quần áo về cho chị gái buôn bán, Lịch rủ D. sang Trung Quốc chơi. Tại đây, Lịch nói sẽ đưa D. về nhà chị gái có tên là Nga để ngủ, còn mình sẽ đi lấy hàng nhưng thực chất, Lịch đã kết thúc “giao dịch” và bán nạn nhân đi.

Hai ngày sau khi liên hệ được với Lan - một mối chuyên mua bán người, Nga đưa D. đi cùng với cớ dẫn tới chỗ Lịch. Khi D. gặp một nạn nhân tên Tuyết, cô mới biết mình bị lừa bán.

Cuối năm 2012, trong đợt truy quét các băng ổ nhóm mua bán người, chị D. được Công an Trung Quốc giải cứu. Lúc này cô gái trẻ đã bị bán để lấy chồng người Trung Quốc và đang mang thai.

Bằng các thủ đoạn tương tự như trên, Lịch đã tiếp cận 6 thiếu nữ khác để tán tỉnh yêu đương, rồi tìm cách lừa bán họ sang Trung Quốc.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc trên.

PV

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ga-so-khanh-om-mong-lam-giau-bang-nghe-buon-nguoi-sa-luoi-a334884.html