Gã sát nhân máu lạnh sát hại bà chủ nhà nghỉ lấy tiền chơi game

Do thiếu tiền trả nợ chơi game bắn cá, gã thanh niên 23 tuổi đã sát hại chủ nhà nghỉ một cách dã man sau đó chỉ cướp đi 1 điện thoại di động, 1 dây chuyền bạc, bán lấy 1 triệu đồng. Ngày 8/1, đối tượng này bị tuyên án tử hình.

TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội “Giết người” theo điều 123 BKHS và “Cướp tài sản” theo điều 168 BLHS đối với bị cáo Chu Việt Phú, SN 1995, ở tổ dân phố Kiến Thiết, phường Tràng Minh, quận Kiến An. Nạn nhân trong vụ án mạng thương tâm là bà Ngô Thị Nga, SN 1969, ở thôn Tiến Lập, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, chủ kinh doanh nhà nghỉ, karaoke Minh Tùng, ở thôn Tiến Lập.

Theo cáo trạng, lúc 20h30' ngày 14/8/2018, Công an huyện An Lão nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc bà Ngô Thị Nga bị chết tại nhà nghỉ, trên người có nhiều thương tích, nghi bị sát hại.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện nhiều vết máu trên nền sân, hành lang, trên nền nhà,phòng hát, phòng ngủ, buồng vệ sinh… Kết quả khám nghiệm tử thi, cho thấy nạn nhân bị nhiều dấu vết thương tích, trong đó vết thương vùng trước cổ phải làm rách tĩnh mạch cảnh phải, gây mất máu cấp, trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân.

 Chu Việt Phú và tang vật vụ án

Chu Việt Phú và tang vật vụ án

Đến 0h ngày 15/8/2018, anh Nguyễn Văn T. SN 1994, ở tổ Kiến Thiết 2, phường Tràng Minh, Kiến An đến CAQ Kiến An giao nộp 1 xe máy BKS 15H1-207.93 và trình báo về việc: lúc 17h ngày 14/8/2018, tại quán điện tử số 248 Nguyễn Lương Bằng, Phù Liễn, Kiến An, anh T. có cho Chu Việt Phú mượn xe máy trên để đi có việc riêng. Đến 19h30 cùng ngày, khi Phú quay về quán, anh thấy Phú đi thẳng vào khu vệ sinh của quán rửa tay, chân, trên tay đang bị chảy máu. Anh T. ra kiểm tra xe máy của mình thì thấy trên mặt lạ và võng xe có dính máu.

Từ căn cứ trên, lực lượng công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Chu Việt Phú, thu giữ 1 sợi dây chuyền bằng kim loại màu trắng là tài sản Phú cướp được sau khi sát hại nạn nhân. Tiến hành kiểm tra cửa hàng mua bán điện thoại Anh Hoàng mobile, ở số 271 Trần Tất Văn, Tràng Minh, Kiến An, cơ quan điều tra thu giữ 1 điện thoại Iphone Plus màu vàng (là tài sản của nạn nhân Nga). Chủ cửa hàng mua của Phú với giá 1 triệu đồng.

Qua đấu tranh khai thác, Chu Việt Phú đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi giết bà Ngô Thị Nga.

Lúc 14h30 ngày 14/8/2018, Phú đến quán điện tử số 248 Nguyễn Lương Bằng chơi game bắn cá. Đến 17h cùng ngày, do không còn tiền để chơi tiếp, nên Phú hỏi mượn xe của T. đi vay tiền chơi game. Sau khi không vay được tiền, Phú nảy sinh ý định mua dâm đề “giải xui”.

Do đã từng mua dâm tại nhà nghỉ Minh Tùng 1 lần và biết được nạn nhân Ngô Thị Nga chỉ ăn ở, sinh hoạt tại đó một mình, nên Phú đi xe máy đến nhà nghỉ Minh Tùng, gặp bà Nga để thỏa thuận mua dâm với giá 500.000 đồng. Sau khi vào phòng ngủ, Phú nảy sinh ý định giết bà Nga. Kẻ sát nhân lấy con dao gọt hoa quả thủ sẵn trong người, đâm liên tiếp vào người nạn nhân.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường.

Trong lúc giằng co, nạn nhân kêu cứu và nói: “Em tha cho chị, em thích gì chị cho hết”.

Phú buông bà Nga và đi theo nạn nhân lên nhà trên lấy tiền. Khi thấy bà Nga mở cửa có ý định hô hoán, Phú ra tay sát hại nạn nhân. Do vội vã, Phú không kịp lục soát gì mà chỉ lấy sợi dây chuyền bạc của nạn nhân bị rơi dưới đất, đồng thời ra bàn uống nước lấy 1 ĐTDĐ Iphone 6plus, sau đó phóng xe về quán điện tử trả xe, rồi đem bán chiếc điện thoại vừa cướp được trả nợ và nướng vào trò chơi bắn cá.

Tại cơ quan điều tra cũng như trước bục khai báo, bị cáo Chu Việt Phú thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với tài liệu điều tra có trong hồ sơ vụ án. Về trách nhiệm dân sự, đại diện hợp pháp gia đình nạn nhân yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 150 triệu đồng.

HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã tước đoạt mạng sống của người khác được pháp luật bảo vệ. Mặc dù nạn nhân đã van xin bị cáo tha mạng, nhưng bị cáo đã thực hiện đến cùng tội ác, gây nên cái chết tức tưởi cho nạn nhân. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Chu Việt Phú tử hình về tội “Giết người” theo khoản 1 điều 123 và 4 năm tù về tội “Cướp tài sản” theo khoản 1 điều 168 BLHS, buộc bị cáo phải chịu hình phạt chung là tử hình.

Hoàng Bách

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/ga-sat-nhan-mau-lanh-sat-hai-ba-chu-nha-nghi-lay-tien-choi-game-63822.html