Gã nước ngoài giật, kéo lê nạn nhân: Tăng ga giằng túi...

Nhân chứng cho biết, chỉ đến khi chiếc túi nạn nhân bị đứt cúc đối tượng người nước ngoài mới chịu buông tay và lái xe bỏ chạy.

Liên quan đến vụ việc người nước ngoài đi ô tô giật túi, kéo lê nạn nhân trên đường, chiều 8/4, chia sẻ với PV, chủ cửa hàng quần áo Kim Thùy (tại khu Hòa Bình, Trung tâm TP Đà Lạt) cho biết, sự việc xảy chỉ xảy ra trong chớp nhoáng nên không ai kịp can thiệp.

Chủ cửa hàng cũng cho hay, thường ngày bà Nguyễn Thị Uyên (61 tuổi, ngụ tại TP Đà Lạt) làm nghề mua bán, đổi ngoại tệ. Bà Uyên bán rong, không thuê cửa hàng.

"Sự việc xảy ra quá nhanh, bà Uyên không kịp tri hô. Chiếc xe kéo lê bà Uyên khoảng 50m. Khi đó, chiếc túi của bà Uyên bị đứt nên đối tượng mới chịu buông tay", chủ cửa hàng cho biết.

Bà Uyên bị kéo lê trên đường. Ảnh cắt từ camera

Bà Uyên bị kéo lê trên đường. Ảnh cắt từ camera

Bà Uyên bị kéo lê trên đường, ngất xỉu, đa chấn thương. Người dân đã đưa nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Sau khi được chăm sóc, điều hiện tại bà Uyên đã đi lại được bình thường. Cơ quan chức năng cũng đã đưa chiếc xe ô tô trở lại hiện trường, cùng bà Uyên tổ chức thực nghiệm.

Có mặt tại hiện trường lúc đó, chị Nguyễn Thu Hoài (trú tại Hà Nội, đang đi du lịch Lâm Đồng) bàng hoàng kể lại, chị vẫn rất run khi nghĩ lại sự việc.

Chị Hoài cho hay, chiếc xe tăng ga phóng rất nhanh, chạy ngược đường, áp sát vào lề đường bên trái vì làn đường bên kia có một vài chiếc xe đang chạy.

"Tôi còn không biết là chiếc xe này đang kéo lê một người phía dưới. Chỉ thấy một số người nhìn theo với vẻ hốt hoảng. Sự việc xảy ra rất nhanh.

Người phụ nữ phần lưng, mông và chân bị cọ xuống đất, sau đó va vào chiếc xe máy dựng tại lòng đường, rồi nằm im, tay vẫn giữ túi xách. Chiếc xe ô tô vun vút bỏ chạy", chị Hoài tả.

Nữ nhân chứng mô tả: "Với tốc độ của xe và nhìn nạn nhân, tôi tưởng chị ấy sẽ gặp phải tình huống xấu. Rất may giờ chị ấy đã an toàn".

Trước đó, trưa 1/4, khi bà Uyên đang mua bán ngoại tệ tại khu Hòa Bình thì có một người đàn ông nước ngoài, ngồi trên xe ôtô BS: 51F – 470.64 gọi bà tới gần, vẫy tay ra hiệu để đổi USD sang tiền Việt.

Bà Hoài đứng mô tả lại hiện trường. Ảnh: CAND

Người này vẫn ngồi trên xe và hạ cửa kính. Trong lúc bà Uyên đang mở túi xách đeo trên người thì đối tượng bất ngờ giật túi và điều khiển xe ô tô bỏ chạy.

Bà Uyên bị ngã xuống đường nhưng vẫn bám theo giằng, giữ chiếc túi xách.

Nạn nhân bị kéo lê một đoạn khoảng 50m thì va đập vào một chiếc xe máy dựng bên đường. Lúc này đối tượng mới lái xe bỏ chạy về hướng đèo Khánh Vĩnh đi TP. Nha Trang (Khánh Hòa).

Nhận được tin báo, Công an TP Đà Lạt nhanh chóng phối hợp với công an tỉnh Khánh Hòa truy bắt đối tượng.

Cơ quan chức năng phát hiện chiếc ô tô đối tượng sử dụng trong vụ cướp được gửi tại một bãi đỗ xe tại TP Nha Trang.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đối tượng thực hiện vụ cướp giật trên là Mohammadi Khajehghiasi Ali (29 tuổi), quốc tịch Iran.

Công an điều tra xác định, ôtô BKS 51F - 470.64 do bà L.N.L.C (quận 12, TP Hồ Chí Minh) đứng tên chủ sở hữu. Bà C. cho ông N.H.T (ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc một công ty du lịch) thuê để kinh doanh dịch vụ cho thuê xe.

Ngày 28/3, bà N.T.H.L (ngụ TP Vũng Tàu) thuê ôtô trên cho Mohammadi Khajehghiasi Ali sử dụng đến nay nhưng chưa trả lại. Bà L. cũng không liên lạc được với đối tượng người nước ngoài này.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TP Đà Lạt đã phối hợp với các đơn vị liên quan gửi văn bản tới Cục quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với Mohammadi Khajehghiasi Ali để phục vụ công tác điều tra, truy bắt, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Yến Vy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/ga-nuoc-ngoai-giat-keo-le-nan-nhan-tang-ga-giang-tui-3377836/