Gã nhân viên trộm gần 460 lượng vàng của gia chủ

Lợi dụng lòng tin và sự quản lý lỏng lẻo của chủ tiệm vàng, trong 5 năm làm việc tại đây, gã nhân viên Nguyễn Đức Tuấn (1991, trú P. Cẩm Phô, TP Hội An, Quảng Nam) đã nhiều lần 'xén' vàng, tổng khối lượng gần 460 lượng vàng (thời điểm định giá hơn 10 tỷ đồng). Ngày 22-1, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Tuấn về tội 'Trộm cắp tài sản'.

Lợi dụng lòng tin và sự quản lý lỏng lẻo của chủ tiệm vàng, trong 5 năm làm việc tại đây, gã nhân viên Nguyễn Đức Tuấn (1991, trú P. Cẩm Phô, TP Hội An, Quảng Nam) đã nhiều lần “xén” vàng, tổng khối lượng gần 460 lượng vàng (thời điểm định giá hơn 10 tỷ đồng). Ngày 22-1, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Tuấn về tội “Trộm cắp tài sản”.

Số vàng Tuấn trộm ở tiệm vàng K.H.Ph.

Số vàng Tuấn trộm ở tiệm vàng K.H.Ph.

Theo cáo trạng, năm 2008 Nguyễn Đức Tuấn đến xin học nghề kim hoàn tại xưởng kim hoàn trên đường Nguyễn Duy Hiệu (TP Hội An) do vợ chồng ông Huỳnh Văn H. (1974) và bà Võ Thị Ngọc Ph. (1975) làm chủ. Làm được thời gian, Tuấn được vợ chồng ông H. tín nhiệm chuyển sang làm công việc giao dịch, mua bán vàng tại tiệm vàng K.H.Ph. của gia đình trên đường Hoàng Diệu (TP Hội An). Sau đó, do thấy Tuấn hiền lành và chịu khó nên vợ chồng ông H. tin tưởng giao cho Tuấn quản lý, đứng giao dịch tại quầy mua bán vàng 18K và đồ trang sức bằng vàng I8K của tiệm.

Tuy nhiên, trong quá trình Tuấn thực hiện giao dịch mua bán vàng, vợ chồng ông H. sẽ giám sát thông qua hệ thống camera được lắp đặt trong tiệm vàng. Hằng ngày, từ lúc 7 giờ sáng đến 19 giờ tối, bà Ph. giao cho Tuấn trực tiếp đem vàng và đồ trang sức bằng vàng 18K từ các thùng đựng vàng ra trưng bày ở tủ bán của tiệm vàng. Sau đó, Tuấn là người trực tiếp mua, bán các loại trang sức vàng 18K gồm: nhẫn, dây chuyền, lách tay, mặt sợi dây chuyền, bông tai... Đến tối kết thúc ngày giao dịch, Tuấn là người trực tiếp thu dọn vàng trên tủ trưng bày bỏ vào thùng để bà Ph. mang về nhà cất giữ.

Lợi dụng lòng tin và sự lỏng lẻo trong khâu quản lý, kinh doanh vàng của vợ chồng ông H., trong thời gian làm việc tại đây Tuấn đã nhiều lần trộm cắp với số lượng lớn nhẫn, dây chuyền, lách tay, mặt sợi dây chuyền, bông tai vàng loại 18K tại tiệm vàng. Cụ thể, lợi dụng lúc bản thân mang vàng 18K từ thùng đựng vàng ra tủ trưng bày và từ tủ trưng bày vào thùng vàng, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2017, Tuấn đã chọn góc khuất ở tiệm vàng mà camera giám sát không thể ghi hình được để lén lút trộm cắp vàng 18K bỏ vào túi quần của mình, sau đó mang về nhà cất giấu. Cứ cách 2 đến 4 ngày Tuấn lại thực hiện hành vi trộm cắp vàng 1 lần, mỗi lần Tuấn trộm cắp từ 0,5 chỉ đến 1 lượng vàng. Tất cả số vàng trộm cắp được tại tiệm của vợ chồng ông H., Tuấn mang về cất giấu bên trong két sắt để phòng ngủ. Đến cuối tháng 7 - 2018, Nguyễn Đức Tuấn xin nghỉ việc tại tiệm vàng.

Bị cáo Nguyễn Đức Tuấn tại phiên tòa.

Vào ngày 15-1-2019, Tuấn rủ anh trai là Nguyễn Đức M. (1985) đi ra TP Đà Nẵng để mua sắm đồ Tết, nhưng thực tế Tuấn đã mang gần 230 lượng vàng 18K đến bán cho tiệm vàng K.H. tại Q. Sơn Trà (TP Đà Nẵng) được số tiền gần 5 tỷ đồng. Nhận được nguồn tin báo có 2 đối tượng khả nghi đi ô-tô từ Hội An ra Đà Nẵng giao dịch bán vàng Tây với số lượng lớn, Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam liền cử trinh sát tiếp cận tiệm vàng K.H. điều tra thì các đối tượng đã rời đi. Theo đó, các trinh sát Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam đã thông báo cho lực lượng CSCĐ CATP Đà Nẵng và CA địa phương phối hợp truy đuổi xe ô-tô Tuấn đang điều khiển.

Qua khám xét ô-tô của 2 đối tượng, lực lượng CA phát hiện có bao tiền đựng khoảng 5 tỷ đồng. Biết hành vi của mình bị bại lộ, Tuấn đề nghị sẽ “bồi dưỡng” nếu được bỏ qua nhưng lực lượng CA cương quyết từ chối và yêu cầu 2 đối tượng trên về trụ sở CA địa phương làm việc. Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời tự nguyện giao nộp hơn 230 lượng vàng còn lại đang cất giấu tại nhà cho CA tỉnh Quảng Nam. Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, kết hợp áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam quyết định tuyên bị cáo Nguyễn Đức Tuấn 10 năm tù tội “Trộm cắp tài sản”.

L.VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_237879_ga-nhan-vien-trom-gan-460-luong-vang-cua-gia-chu.aspx