Gã nhân viên gian dối

Được giao nhiệm vụ phụ trách bán hàng, thu hồi công nợ nhưng Nguyễn Công Định (1987, trú tổ 17, P. Phù Đổng, TP Pleiku, Gia Lai) đã lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng của Cty.

Bị cáo Nguyễn Công Định

TAND tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Công Định về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Công Định vào làm tại Cty CP Dược phẩm Cửu Long, chi nhánh Gia Lai từ tháng 5-2013. Nhiệm vụ ban đầu của Định là được phân công bán hàng thuốc tân dược tại địa bàn các huyện phía Đông tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, từ tháng 11-2013 đến cuối năm 2014, Định được chi nhánh Cty tại Gia Lai ký hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng và phân công phụ trách bán hàng, thu hồi công nợ trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc. Ngoài ra, Định liên hệ tìm kiếm phát triển khách hàng mới, cung cấp thông tin cho khách hàng để chi nhánh Cty tiến hành ký hợp đồng mua bán thuốc tân dược. Sau khi chi nhánh ký hợp đồng thì giao cho Định khai thác bán hàng.

Theo đó, khách hàng đặt mua hàng thì đăng ký thông qua Định, khi đã có danh sách các mặt hàng, Định báo về cho chi nhánh để làm thủ tục xuất hàng qua Đắc Lắc. Mỗi lần như vậy, bộ phận kế toán nhập đơn hàng vào phần mềm để theo dõi công nợ và thể hiện tất cả thuốc của chi nhánh gửi qua Đắc Lắc thì Định đã nhận đầy đủ số lượng và chủng loại. Theo quy định thì Định phải thu tiền dứt điểm từng đơn hàng trong vòng 30 ngày và mở sổ theo dõi công nợ chi tiết đối với từng khách hàng. Đồng thời, mỗi lần thu tiền thì Định phải viết phiếu thu, khách hàng ký xác nhận vào sổ theo dõi công nợ.

Tuy nhiên, trên thực tế Định đã không thực hiện đúng với quy định của Cty mà khi thu tiền của khách hàng. Định lập phiếu thu ít hơn so với thực tế hoặc không viết phiếu thu, sau đó tự viết phiếu thu thể hiện số tiền ít hơn số tiền mà khách hàng đã giao cho mình. Định khai nhận, số tiền để ngoài sổ sách và báo cáo gian dối về Cty là khách hàng đang còn nợ để chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

“Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, khi phía chi nhánh Cty phát hiện số dư nợ quá lớn nên đến cuối quý III-2018 yêu cầu Định giải trình công nợ của khách hàng tại thị trường Đắc Lắc. Tuy nhiên, Định vẫn khăng khăng cho rằng là do khách hàng nợ quá hạn chưa chịu trả và cam kết đến ngày 15-12-2014 sẽ thu hồi số nợ trên về chi nhánh Cty. Đến đầu tháng 12-2014, thấy nhiều dấu hiệu bất thường nên phía chi nhánh Cty đã cho Định tạm ngưng công việc vì không thực hiện đúng cam kết thu hồi nợ. Đồng thời, chi nhánh Cty cũng phát hiện Định cung cấp thông tin khách hàng sai thực tế cũng như những khách hàng mua hàng đã thanh toán đầy đủ tiền cho Định nhưng Định không nộp đủ về chi nhánh. Phía chi nhánh đã yêu cầu Định trả lại tiền nhưng y không trả nên làm đơn gửi đến cơ quan CA tố cáo hành vi gian dối của Định.

Qua điều tra, cơ quan CA xác định trong thời gian làm việc cho chi nhánh Cty thì Nguyễn Công Định có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của đơn vị này thông qua việc bán hàng thuốc tân dược cho 47 khách hàng. Tổng số hàng thuốc tây tân dược mà Định nhận của Cty để bán cho 47 khách hàng có giá trị thành tiền là hơn 5,1 tỷ đồng. Đây đều là các khách hàng do Định cung cấp thông tin để Cty lập hợp đồng bán thuốc, giao thuốc cho Định bán. Số tiền này Định chỉ nộp về Chi nhánh hơn 3,3 tỷ đồng, còn lại Định chiếm đoạt để tiêu xài.

Không những thế, trong 47 khách hàng trên thì có đến 18 khách hàng là do Định tự bịa ra nhằm cung cấp thông tin giả, sai sự thật, như: không có nhà thuốc theo gọi hoặc địa chỉ; có nhà thuốc và địa chỉ đúng như định cung cấp nhưng nhà thuốc này không mua thuốc hoặc có tên, có địa chỉ nhưng không phải kinh doanh mua bán thuốc tân dược mà kinh doanh mặt hàng khác... Sau khi lập hợp đồng giả, Định lấy thuốc từ chi nhánh rồi bán ra ngoài. Định gửi một phần tiền về chi nhánh còn lại tư túi tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, cơ quan CA xác định, Định còn được chi nhánh giao quản lý số hàng thuốc tân dược trị giá 145,870 triệu đồng nhưng Định đã lấy thuốc bán ra ngoài rồi chiếm đoạt số tiền trên. Như vậy, tổng số tiền mà Định chiếm đoạt của chi nhánh là hơn 1,922 tỷ đồng.

Với 2 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Định 12 năm tù cho mỗi tội danh, tổng hình phạt là 24 năm tù. Bên cạnh đó, bị cáo còn phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho Cty CP Dược phẩm Cửu Long, chi nhánh tại Gia Lai.

MINH TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_193613_ga-nhan-vien-gian-doi.aspx