Gã ngư dân nhàn rỗi đánh tàu cá đi mua pháo về bán kiếm lời

Vào mùa mưa bão, do nhàn rỗi nên gã ngư dân Thái Văn Vượng (30 tuổi, ở xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) nảy sinh ý định mua pháo về bán kiếm lời. Phi vụ táo tợn này đã không lọt qua khỏi tầm ngắm cơ quan công an.

Thái Văn Vượng tại cơ quan công an - Ảnh: CAHT

Thái Văn Vượng tại cơ quan công an - Ảnh: CAHT

Ngày 26.11, Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Văn Vượng (SN 1989) và Phạm Thúy Liễu (SN 1981), đều ở xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội "Buôn bán hàng cấm".

Trước đó, tầm giữa tháng 9.2019, do thời tiết mưa bão nên chính quyền địa phương cấm biển. Thái Văn Vượng là ngư dân, không đi biển được nên nhàn rỗi, đã trao đổi Phạm Thúy Liễu về việc ra Quảng Ninh mua pháo rồi vận chuyển bằng tàu cá về nhà để bán kiếm lời. Liễu đồng ý sẽ chuyển tiền cho Vượng, còn Vượng sẽ đi tìm mối để mua pháo.

Sau đó, Vượng ra TP.Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) để dò tìm mối mua pháo. Tại đây, Vượng tình cờ gặp và quen một người đàn ông rồi trò chuyện về ý định mua pháo của mình. Không lâu sau đó, người đàn ông nói trên đã gọi điện cho Vượng hỏi về việc mua pháo, số lượng, và trao đổi giá cả.

Sau khi gọi điện cho Liễu để thống nhất về việc mua pháo, Vượng đã đặt mua của người đàn ông nói trên 22 thùng, mỗi thùng gồm 18 hộp pháo loại 36 quả với giá 88.000.000 đồng.

Nhận được tiền từ Liễu, Vượng chuyển cho người đàn ông nói trên rồi hẹn gặp nhau ở gần đảo Cô Tô (Quảng Ninh) để giao hàng. Đến giờ hẹn, Vượng một mình điều khiển tàu ra chỗ hẹn thì có 5 người đi trên một chiếc ca nô chở theo 22 thùng pháo được bọc trong các bao tải rồi giao cho Vượng.

Nhận pháo xong, Vượng điều khiểu tàu chạy theo đường biển để về xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Khi tàu sắp về đến bến cá xã Cẩm Lĩnh, Vượng gọi điện thoại báo cho Liễu ra đón rồi thuê người chở về nhà Liễu cất giấu.

Lực lượng chức năng thu giữ hơn 500kg pháo tại nhà Phạm Thúy Liễu - Ảnh: CAHT

Đến tối 12.11, khi Liễu điều khiển xe máy chở thùng pháo đến cầu Cửa Nhượng để bán cho một người khác thì bị tổ công tác Công an huyện Cẩm Xuyên phát hiện và bắt quả tang. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, cơ quan điều tra thu giữ tại nhà Liễu 20 thùng các tông, bên trọng đựng 18 hộp pháo có tổng trọng lượng 524 kg.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Thái Văn Vượng về tội "Buôn bán hàng cấm" và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thúy Liễu.

Quang Cường

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/ga-ngu-dan-nhan-roi-danh-tau-ca-di-mua-phao-ve-ban-kiem-loi-126368.html