Gã làm thuê trộm ghe biển của ông chủ đem bán

Không có nghề nghiệp ổn định, được Chủ ghe biển thương tình cho đi làm công và ngủ nhờ trên ghe, lợi dụng sự tin tưởng này, một ngư phủ đã 'trả ơn' cho chủ bằng cách trộm chiếc ghe biển cùng ngư cụ trên ghe đem bán.

Đối tượng Nguyễn Văn Trường tại cơ quan điều tra

Đối tượng Nguyễn Văn Trường tại cơ quan điều tra

Chiều 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) cho biết đang hoàn tất hồ sơ chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố Nguyễn Văn Trường (SN 1992, ngụ xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất) về tội trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, vào tối 3/5/2019, sau khi đi nhậu về, Trường xuống ghe biển của ông Nguyễn Văn O (ngụ ấp Hòn Heo, xã Dương Hòa) đang neo đậu tại khu vực cầu Tam Bản thuộc khu vực Bãi Ớt, xã Dương Hòa để ngủ.

Đối tượng Nguyễn Văn Trường khai tại cơ quan điều tra

Trong lúc chưa ngủ được, Trường nảy sinh ý định lấy trộm chiếc ghe biển của ông O cùng nhiều dây lưới ốc (với khoảng 8.000 con ốc dùng để bẫy mực) trị giá hàng trăm triệu đồng chạy ra đảo Phú Quốc bán lấy tiền tiêu xài.

Thực hiện ý đồ, Trường dùng dao chặt đứt dây buộc ghe rồi nổ máy chạy thẳng ra biển. Đến khoảng 10h sáng ngày 4/5/2019, khi ghe chạy đến khu vực hòn Đồi Mồi (thuộc huyện Phú Quốc) thì máy bị hỏng. Lúc này Trường nhờ một ghe biển đang đánh bắt hải sản gần đó kéo giúp vào bờ.

Tuy nhiên khi vừa cặp cảng Cầu Sấu (Phú Quốc), Trường bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ cùng tang vật./.

Văn Vũ – Công Hoan

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/ga-lam-thue-trom-ghe-bien-cua-ong-chu-dem-ban-463843.html