'Gã khổng lồ' TSMC của Đài Loan (Trung Quốc) đàm phán xây dựng nhà máy bán dẫn tại Nhật Bản

Ngày 26/7, TSMC - nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới của Đài Loan (Trung Quốc) xác nhận đang đàm phán với Tokyo về kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất vi mạch tại Nhật Bản.

TSMC muốn mở rộng sản xuất tại Nhật Bản. (Nguồn: caixinglobal.com)

TSMC muốn mở rộng sản xuất tại Nhật Bản. (Nguồn: caixinglobal.com)

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với các cổ đông, Chủ tịch TSMC Mark Liu cho biết, mục tiêu sắp tới là xây dựng một nhà máy ở Nhật Bản.

Theo đó, các cuộc thảo luận hằng tuần đang diễn ra với phía Nhật Bản và việc quyết định xem có tiếp tục thực hiện ý tưởng này hay không sẽ được đưa ra dựa trên "nhu cầu của khách hàng" và yếu tố chi phí.

Ông Liu nói: "Mục tiêu của chúng tôi là hoàn thành các điều khoản trong hợp đồng, cân bằng chênh lệch chi phí và cho phép các cổ đông của chúng tôi thu được lợi nhuận tương đối ổn định".

Tuy nhiên, Chủ tịch TSMC không tiết lộ danh tính các đối tác hoặc địa điểm xây dựng tiềm năng.

TSMC đưa ra kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất vi mạch ở Nhật Bản sau khi Tokyo hồi tháng 5/2021 công bố chiến lược nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp bán dẫn trong nước bằng cách tăng cường năng lực nghiên cứu và sản xuất của ngành này.

Trước đó, vào tháng 2/2021, TSMC đã quyết định thành lập một công ty con để nghiên cứu và phát triển tại Tsukuba, tỉnh Ibaraki, gần thủ đô Tokyo của Nhật Bản.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ga-khong-lo-tsmc-cua-dai-loan-trung-quoc-dam-phan-xay-dung-nha-may-ban-dan-tai-nhat-ban-152821.html