Gã hàng xóm trộm 18.000 đô Canada

Ngày 13/9, Thượng tá Nguyễn Thành Long – Trưởng Công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa làm rõ vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Tam Mỹ Đông.

Sáng ngày 1/9, trực ban Công an huyện nhận tin báo tại nhà ông N.Đ.Đ. (43 tuổi, trú thôn Phú Quý 2, xã Tam Mỹ Đông) bị mất tài sản. Theo trình báo của gia đình nạn nhân, vào sáng cùng ngày, khi gia đình ông Đ. thức giấc thì phát hiện “bốc hơi” số tiền lớn gồm: 18.000 đô Canada (hơn 300 triệu đồng), 19 triệu đồng, 1 ĐTDĐ và nhiều giấy tờ quan trọng.

Điều đáng nói, tại thời điểm xảy ra vụ việc, nhà ông Đ. có rất nhiều người về dự đám cưới con ông. Trong đó có một số người thân là Việt kiều Canada. Vì số tiền mất lớn nên người trong nhà bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau. Từ ngày vui, không khí gia đình ông Đ. bắt đầu trở nên căng thẳng.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Núi Thành tập trung lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường và khai thác thông tin ban đầu. Với chứng cứ thu thập được, Công an huyện Núi Thành nhận định không phải những người trong gia đình trộm cắp tài sản mà do đối tượng bên ngoài. Qua sàng lọc, đến ngày 7/9, lực lượng điều tra đã đưa Nguyễn Văn Trình (SN 1982, trú thôn Phú Quý 2) vào diện nghi vấn đặc biệt.

Đối tượng Trình tại cơ quan điều tra

Điều tra nhân thân của Trình được biết, nam thanh niên này là hàng xóm của ông Đ., đối tượng không có nghề nghiệp ổn định và mê cờ bạc. Điều đáng nói, thời điểm Công an huyện Núi Thành đặt nghi vấn về Trình thì đối tượng đã đi khỏi địa phương. Qua xác minh, Công an huyện phát hiện Trình đã lên tỉnh Đắk Lắk “lập nghiệp”.

Lãnh đạo Công an huyện Núi Thành cắt cử một tổ công tác nhanh chóng lên tỉnh Đắk Lắk truy tìm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác “định vị” Trình đang ở trong một phòng trọ cho thuê tại thị trấn Ea Đrăng (huyện Ea Hleo) nên tiến hành kiểm tra. Lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện Trình sử dụng điện thoại giống với điện bị mất nhà ông Đ. nên đã tiến hành bắt giữ. Khám xét người và chỗ ở, cơ quan công an thu giữ nhiều đồ vật có liên quan như: 1 lắc vàng, 1 nhẫn vàng, số tiền hơn 6 triệu đồng và 1 gói nilong chứa ma túy đá. Tại cơ quan điều tra, Trình đã thừa nhận hành vi của mình.

Trình khai, vì gần nhà ông Đ. nên đối tượng biết gia đình ông có người thân từ Canada dự đám cưới. Nghĩ Việt kiều về nước sẽ mang theo nhiều tiền nên nam thanh niên lên kế hoạch trộm cắp. Sau khi dạo nhiều vòng thám thính tình hình, khuya ngày 1/9, lợi dụng gia đình ông Đ. ngủ say, Trình đột nhập vào nhà "cuỗm" tài sản. Số tiền đô Canada có được, Trình mang đổi sang tiền Việt Nam để mua vàng, tiêu xài cá nhân, đánh bạc và mua ma túy để bán.

Sơn Tùng

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-luat/ho-so-vu-an/ga-hang-xom-trom-18-000-do-canada-267776.html