Gã hàng xóm đáng ngờ

Đêm 11-10, trực ban CAP Khuê Trung (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) tiếp nhận đơn báo mất tài sản của anh Võ Thành Nam (2000, trú Quảng Nam).

Lê Văn Nhân và tang vật vụ án.

Từ tin báo của bị hại, ban chỉ huy CAP Khuê Trung chỉ đạo tổ hình sự khẩn trương vào cuộc điều tra. Quá trình khám nghiệm phòng trọ của anh Nam thuê, lấy lời khai bị hại và nhân chứng, CAP bước đầu nhận định, thời điểm mất trộm, không có đối tượng lạ mặt nào lai vãng đến khu vực này. Vậy nên, nhiều khả năng kẻ gian chỉ là nội bộ những người đang thuê trọ tại nhà số 33- Bùi Kỷ.

Đúng như phán đoán, qua trích xuất hình ảnh camera an ninh tại khu dân cư (KDC) lưu lại trong buổi chiểu 11-10, CAP Khuê Trung phát hiện tầm 14 giờ 15, có một thanh niên dáng gầy, vai mang ba lô, điều khiển xe máy từ dãy trọ ở số 33 - Bùi Kỷ đi ra. Nhận định đây là một trong số nghi can gây án, CAP Khuê Trung sao lưu hình ảnh, đưa cho những người thuê trọ tại số nhà 33 - Bùi Kỷ nhận diện. Thật bất ngờ, bị hại Võ Thành Nam xác định nghi can này là Lê Văn Nhân (1995, trú thôn Nam An Sơn, xã Quế Thọ, H. Hiệp Đức, Quảng Nam). Đi sâu tìm hiểu về Nhân được biết, đối tượng đang thuê phòng trọ số 4 tại số nhà 33 - Bùi Kỷ lưu trú để đi học.

Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác đấu tranh, 12 giờ ngày 12-10, CAP Khuê Trung tiến hành mời Nhân lên làm rõ. Ban đầu Nhân một mực kêu oan, không thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của anh Nam. Tuy nhiên Nam lại không thể chứng minh được trong buổi chiều 11-10 đi đâu, làm gì. Và khi thấy hình ảnh của mình xuất hiện trên camera an ninh của KDC, Nhân biết sự việc bại lộ nên thành khẩn nhận tội.

Nhân khai, khoảng 14 giờ ngày 11-10, trong lúc đang ở phòng trọ thì có điện thoại của bạn gọi đến. Nhân ra khỏi phòng để nghe, lúc đi ngang qua phòng số 2 nơi Nam lưu trú thì thấy bên trong có 1 laptop và 1 ĐTDĐ. Phát hiện phòng này vắng người, cửa không khóa, chỉ chốt ở bên ngoài, Nhân nảy sinh tà ý muốn trộm cắp. Nghĩ là làm, Nhân quay về phòng lấy ba lô sang phòng số 2, đột nhập vào trong lấy máy laptop và ĐTDĐ cho vào túi rồi sử dụng xe máy loại Wave mượn của người bạn tên Long trú cùng phòng chở đi tiêu thụ.

Nhân đến phòng thuê trọ của bạn quen tên là Giang ở số 5 - Chu Mạnh Trinh (P. Khuê Trung) gửi ba lô rồi quay về lại phòng trọ ở số 33 - Bùi Kỷ để nghe ngóng động tĩnh. Mọi toan tính của Nhân rất hoàn hảo, song điều y không thể ngờ là toàn bộ hành động phạm tội đều được camera an ninh ghi lại. Và đây là chứng cứ thuyết phục, buộc y phải tâm phục khẩu phục thừa nhận hành vi phạm tội. Được biết, ngoài vụ trộm tài sản của anh Nam, Nhân thừa nhận trước đó có mượn một máy laptop loại Dell của bạn ở Đại học Bách Khoa Đà Nẵng sau đó mang đi cầm lấy 7 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Xác định tài sản do Nhân trộm cắp có giá trị lớn, sau khi thu hồi tang vật, CAP Khuê Trung chuyển toàn bộ cho CAQ Cẩm Lệ tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

ĐĂNG VINH

(Ghi theo lời kể của CAP Khuê Trung).

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_197010_ga-hang-xom-dang-ngo.aspx