Gã em rể 'khoắng' nhà chị vợ nướng vào sòng bạc

Chiều 13-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới (An Giang) đã tạm giữ hình sự Trần Duy Phương (SN 1984, ngụ ấp Phước Thới A, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trần Duy Phương tại công an.

Trần Duy Phương tại công an.

Theo điều tra, Phương quen biết và sống như vợ chồng với chị Ngô Xuân N. (SN 1985, ngụ xã Long Điền B). Do có máu đam mê cờ bạc và không có tiền tiêu xài nên Phương nảy sinh ý định tìm tài sản lấy trộm.

Khoảng 10 giờ ngày 3-4, sau khi đi uống cà phê xong, Phương về nhà nằm nghỉ. Biết chị vợ của mình là bà Ngô Xuân T. (nhà ở sát vách) đã cùng chị N. đi công chuyện nên Phương đã đột nhập nhà cạy tủ lấy trộm 19 chỉ vàng và 6,5 triệu đồng.

Sau đó, Phương lấy xe máy điều khiển đi TPHCM bán vàng được 66 triệu đồng. Số tiền có được, Phương đem nướng vào sòng bạc và tiêu xài cá nhân.

Đến ngày 12-4, Công an huyện Chợ Mới đã phối hợp với Công an quận Bình Tân bắt giữ được Phương khi đang lẩn trốn tại phường Bình Trị Đông B.

Nguyễn Nhân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/trom-vang-va-tien-cua-chi-vo-nuong-vao-song-bac_110414.html